Singapore trở thành 'ứng viên nặng ký nhất' để tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Triều

Tờ báo lớn nhất của Hàn Quốc đưa tin cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un có khả năng sẽ được tổ chức tại Singapore vào giữa tháng 6.

Ngày 5/5, tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc) dẫn nguồn tin ngoại giao ở Washington cho biết Singapore là ứng viên mạnh nhất trở thành địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên. Tuy nhiên, vẫn tồn tại khả năng Tổng thống Trump sẽ lựa chọn làng đình chiến Panmunjom tại Khu phi quân sự (DMZ) vào phút cuối.

Bài đăng trên tờ Chosun Ilbo về việc Singapore là ứng viên tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên. Ảnh: Straitstimes

Trong bài đăng trang nhất, tờ Chosun Ilbo cho biết cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên nhiều khả năng được tổ chức trong tuần thứ 3 của tháng 6, sau khi Tổng thống Trump hoàn thành chuyến công du tới Canada dự hội nghị thượng đỉnh G-7 diễn ra từ ngày 8 đến 9/6.

Tổng thống Trump ngày 4/5 tuyên bố rằng Mỹ sẽ sớm công bố thời gian và địa điểm cụ thể tổ chức cuộc họp thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tờ Straitstimes (Singapore) cho biết Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên dự kiến sẽ bàn luận về việc phi hạt nhân Triều Tiên trong cuộc gặp sắp tới.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Straitstimes

Đã có nhiều đồn đoán về địa điểm sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Theo đó, có thông tin rằng ban đầu nhà lãnh đạo Kim Jong-un muốn Tổng thống Mỹ đến Bình Nhưỡng. Nhưng sau đó, lại có “ứng viên” khác là Mông Cổ, vốn thiết lập quan hệ ngoại giao với cả Mỹ và Triều Tiên, đồng thời thuận tiện để lãnh đạo Kim Jong-un di chuyển đến bằng tàu hỏa từ Triều Tiên.

Trong khi đó, cả Thụy Điển và Thụy Sĩ đều chủ động đề nghị tổ chức hội nghị thượng cho lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên. Tuy nhiên Triều Tiên không mấy mặn mà với đề nghị này bởi khoảng cách địa lý xa xôi với hai quốc gia châu Âu gây khó khăn cho việc di chuyển.

Trong khi đó, Indonesia và Thái Lan cũng bày tỏ sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ lại ưu tiên Singapore bởi tin tưởng mức độ an ninh ở quốc gia này.

So sánh về các địa điểm có thể tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên. Ảnh: Straitstimes

Các nhà quan sát đánh giá Singapore nổi bật hơn những địa điểm khác bởi tính trung lập, trật tự công cộng tốt và đã có kinh nghiệm tổ chức những cuộc gặp cấp cao.

Ông Lim Tai Wei tại Viện Đông Á thuộc Đại học Quốc gia Singapore đánh giá: “Cả Bình Nhưỡng và Washington đều có đại sứ quán ở Singapore. Mỹ cũng thường có thiện cảm với địa điểm đẹp và uy tín”.

Tuy nhiên, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 28/4 nói rằng chính phủ quốc gia này chưa nhận được đề nghị tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên.

Singapore được đánh giá cao bởi mức độ an ninh. Ảnh: Straitstimes

Trong một diễn biến liên quan, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump sẽ đối thoại với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in tại Nhà Trắng trong ngày 22/5.

Nhà Trắng tuyên bố: “Tổng thống Trump và người đồng cấp Moon Jae-in sẽ duy trì hợp tác chặt chẽ về những tiến triển liên quan tới Bán đảo Triều Tiên sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4”.

Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra ngày 27/4 đã thống nhất về phi hạt nhân hoàn toàn trên Bán đảo Triều Tiên.

Kết thúc Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký Tuyên bố chung Panmunjom, trong đó hai bên cam kết sẽ ra tuyên bố kết thúc chiến tranh trong năm nay.

Hàn Quốc và Triều Tiên xác nhận mục tiêu chung trong việc giải trừ hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên; thúc đẩy các cuộc đàm phán 3 bên, bao gồm hai miền Triều Tiên và Mỹ, hoặc đàm phán 4 bên giữa hai miền Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc để tiến tới tuyên bố chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, xây dựng nền hòa bình lâu dài, vững chắc. Hai bên cũng thống nhất xúc tiến tổ chức chuyến thăm của Tổng thống Moon Jae-in đến Bình Nhưỡng vào cuối năm nay.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/singapore-tro-thanh-ung-vien-nang-ky-nhat-de-to-chuc-thuong-dinh-my-trieu-20180505140843356.htm