Singapore truy tố 2 người Việt trong vụ trộm dầu gần 2 triệu USD

Theo Đài Channel News Asia ngày 10.1, nhà chức trách Singapore truy tố 9 công dân nước này và 2 người Việt Nam bị cáo buộc dính líu đến vụ trộm dầu tại nhà máy lọc dầu lớn nhất của tập đoàn năng lượng Anh Shell.

Trong số các nghi phạm trộm dầu bị bắt có 2 người Việt Nam - Ảnh chụp màn hình Channel News Asia

Theo cáo trạng của tòa án, có 3 vụ trộm xảy ra vào tháng 11.2017, ngày 5 và 7.1.2018 tại nhà máy nằm trên đảo Pulau Bukom của Singapore, gây thiệt hại 4.384 tấn dầu, trị giá 2,4 triệu SGD (khoảng 1,8 triệu USD, tương đương 40 tỉ đồng).

Trước đó, cảnh sát Singapore bắt giữ 17 nghi phạm hồi cuối tuần rồi, tịch thu 3,05 triệu SGD tiền mặt và tàu dầu Prime South (treo cờ Panama) có trọng tải 12.000 tấn.

Nhà máy lọc dầu của Shell trên đảo Pulau Bukom của Singapore - Ảnh: AFP

Trong số 17 nghi phạm có 11 người độ tuổi 30-63 bị truy tố, bao gồm 2 công dân Việt Nam được xác định là Dang Van Hanh (37 tuổi) và Nguyen Duc Quang (46 tuổi). Hai người này bị cáo buộc nhận 1.260 tấn dầu trộm trị giá 687.960 SGD vào ngày 7.1.

Số dầu này được chuyển từ đảo Pulau Bukom ra tàu dầu Prime South. Dữ liệu từ các trang theo dõi hoạt động hàng hải Vessel FinderMarine Traffic cho thấy tàu Prime South dự kiến di chuyển đến Việt Nam.

Hai người Việt sẽ hầu tòa vào ngày 16.1 và có thể lãnh bản án 5 năm tù cùng tiền phạt.

Trong khi đó, 9 nghi phạm Singapore sẽ ra tòa vào ngày 15.1.

Shell xác nhận 8 người trong số này là cựu nhân viên của hãng. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và 11 đối tượng kể trên có thể bị truy tố thêm nhiều tội danh khác.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/singapore-truy-to-2-nguoi-viet-trong-vu-trom-dau-gan-2-trieu-usd-922595.html