Singapore ưu tiên cải thiện an sinh xã hội và bảo vệ môi trường

Trong bài phát biểu nhân ngày Quốc khánh Singapore - bài phát biểu quan trọng nhất trong năm, Thủ tướng Singapore nhấn mạnh nhu cầu toàn cầu suy giảm và diễn biến thương mại quốc tế đã tác động tới nền kinh tế đang giảm tốc của quốc gia này. Vì vậy, Chính phủ Singapore sẵn sàng can thiệp ngay lập tức nếu tình hình diễn biến xấu hơn. Ông Lý Hiển Long đã đề ra các biện pháp khuyến khích giáo dục, giảm chi phí trong giáo dục, tăng tuổi nghỉ hưu và đề ra các biện pháp bảo vệ trước sự tác động của tình trạng biến đổi khí hậu.

Đảo quốc Singapore – điểm đến yêu thích của người dân thế giới.

Đảo quốc Singapore – điểm đến yêu thích của người dân thế giới.

Để hỗ trợ các gia đình phí giáo dục mầm non, Chính phủ Singapore sẽ nâng số hộ gia đình được hỗ trợ. Cụ thể, các gia đình có mức trần thu nhập dưới 12.000 SGD (gần 8.700 USD) sẽ được nhận hỗ trợ, thay vì mức trần 7.500 SGD (khoảng 5.400 USD) như hiện nay. Biện pháp này cho phép tăng số hộ gia đình được hưởng lợi từ các quỹ hỗ trợ thêm 30.000 hộ gia đình. Chính phủ Singapore cũng sẽ tăng số cơ sở mầm non công lập, để dần dần đưa số các trường mầm non công lập lên mức chiếm 80% tổng số trường trên cả nước thay cho mức hơn 50% như hiện tại. Các sinh viên đại học có thể nhận những khoản học bổng lên tới 75% học phí, cao hơn mức 50% như hiện nay. Trong khi đó, sinh viên các ngành bách khoa sẽ được hưởng mức học bổng lên tới 95% học phí, so với mức 80% hiện nay.

Thủ tướng Lý Hiển Long cũng cho rằng hiện nay tuổi thọ của người dân Singapore đã được cải thiện vì vậy cần được hỗ trợ để có thể cống hiến lâu hơn trong công việc. Đồng thời điều chỉnh đối với Quỹ Tiết kiệm Trung tâm (CPF) để người lao động có thể tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh rằng sẽ không có sự thay đổi trong chính sách rút tiền hoặc độ tuổi đối với nguồn quỹ CPF. Hiện tuổi thọ của người dân Singapore đang ở mức cao nhất thế giới (khoảng gần 85 tuổi) và ước tính khoảng một nửa công dân Singapore hiện tại có thể có tuổi thọ cao hơn trong tương lai.

Cũng trong bài phát biểu này, Thủ tướng Lý Hiển Long đã đề cập tới vấn đề Trái Đất ấm lên và nước biển dâng. Ông khẳng định Chính phủ Singapore sẽ đặc biệt nghiêm túc trong việc hạn chế các tác động của biến đổi khí hậu bởi hầu hết các vùng của quốc gia này nằm trên nền đất thấp và rất dễ bị nước biển dâng nhấn chìm.

Trong số các biện pháp được ông nhắc tới có mô hình xây đê bao như ở Hà Lan - quốc gia cũng nổi tiếng với các vùng có nền đất thấp, khai hoang từ biển và sông, xây đê bao quanh rồi được rút nước để tạo thành nền đất khô cho con người sử dụng. Thủ tướng Singapore cũng đề cập tới biện pháp cải tạo các đảo ngoài khơi, xây dựng hệ thống đập nước kết nối và tạo ra một hồ chứa lớn. Về kinh phí, Thủ tướng Lý Hiển Long cho rằng quốc gia này cần ít nhất 100 tỷ SGD (72 tỷ USD) để xây dựng các biện pháp phòng nước biển dâng trong vòng 100 năm tới. Ông kêu gọi coi công cuộc phòng thủ nước biển dâng có tầm quan trọng tương đương với phòng thủ quân sự. Theo nghiên cứu mới của Trung tâm Nghiên cứu khí hậu Singapore, quốc gia này có vị trí gần xích đạo nên những tác động từ tình trạng nước biển dâng sẽ nghiêm trọng hơn so với mô hình chung của toàn cầu.

Thanh Phương

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/singapore-uu-tien-cai-thien-an-sinh-xa-hoi-va-bao-ve-moi-truong-110699.html