Singapore - Việt Nam tranh ngôi đầu bảng B

Sau trận thắng Malaysia 3-0, đội tuyển Việt Nam đã gấp rút lên đường đến Singapore chuẩn bị cho cuộc đối đầu diễn ra trên sân Jalan Besar vào tối nay 30-12. Cục diện bảng B đang là cuộc đua 'tam mã' gồm Việt Nam, Malaysia và Singapore cùng 6 điểm. Tuy nhiên Malaysia đã đá 3 trận, nhiều hơn 1 trận so với Việt Nam và Singapore. Thế nên, đội nào giành chiến thắng trong trận đấu tối nay gần như là cầm chắc chiếc vé vào bán kết.

Sau trận thắng Malaysia 3-0, đội tuyển Việt Nam đã gấp rút lên đường đến Singapore chuẩn bị cho cuộc đối đầu diễn ra trên sân Jalan Besar vào tối nay 30-12. Cục diện bảng B đang là cuộc đua "tam mã" gồm Việt Nam, Malaysia và Singapore cùng 6 điểm. Tuy nhiên Malaysia đã đá 3 trận, nhiều hơn 1 trận so với Việt Nam và Singapore. Thế nên, đội nào giành chiến thắng trong trận đấu tối nay gần như là cầm chắc chiếc vé vào bán kết.

Tiến Linh (22) khá duyên với AFF Cup. Ảnh: VFF

Tiến Linh (22) khá duyên với AFF Cup. Ảnh: VFF

Sức mạnh của tuyển Việt Nam thể hiện rõ qua 2 trận thắng giòn giã Lào và Malaysia, với 9 bàn thắng và không để lọt lưới bàn nào. Tuy nhiên, lối chơi của "Những ngôi sao vàng" vẫn chưa thật sự thuyết phục. Khi chạm trán Malaysia giàu thể lực, thi đấu áp sát nhanh, đánh chặn ngay từ khu vực giữa sân; các cầu thủ Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Những mảng miếng phối hợp cự ly ngắn của học trò ông Park Hang-seo bị gãy nhịp ngay từ khu vực giữa sân, khi đối kháng với tranh chấp quyết liệt của các tiền vệ Malaysia. Hai tiền vệ trung tâm Hùng Dũng và Hoàng Ðức vẫn khéo léo, dẻo dai nhưng không thể chia bài cho các tiền đạo, mà thường xuyên sử dụng những đường chuyền dài.

Dẫu vậy, phải thừa nhận rằng tuyển Việt Nam dưới thời ông Park có khả năng xoay chuyển cục diện chỉ trong vài khoảnh khắc, với nhiều phương án khác nhau trong đó có khả năng từ những tình huống cố định. Từ quả đá phạt góc, Tiến Linh đã khai thông thế bế tắc cho "Những ngôi sao vàng", từ đó tạo được thế trận chủ động hơn ngay cả khi thiếu người, do Văn Toàn nhận thẻ vàng thứ hai.

Một vấn đề đáng lo khác với tuyển Việt Nam là thái độ vào cuộc của các cầu thủ, đôi khi quyết liệt quá mức. Ngoài chiếc thẻ đỏ của Văn Toàn do ham bóng, những cú giật cùi chỏ của hậu vệ Văn Hậu với cầu thủ Malaysia là hình ảnh không đẹp, không đáng có. Chiến thắng của tuyển Việt Nam sẽ thật sự thuyết phục hơn nếu không có những pha bóng tiểu xảo xấu xí của hậu vệ cánh trái này. Nếu tái diễn hành động như vậy trên sân của Singapore, có thể Văn Hậu sẽ phải nhận thẻ đỏ và khi đó sẽ rất khó khăn cho tuyển Việt Nam.

Những năm gần đây, Singapore không còn lực lượng quá mạnh, nhưng các cầu thủ trẻ của đảo quốc Sư Tử ngày càng trưởng thành. Thầy trò HLV Takayuki Nishigaya đã có bước chạy đà hoàn hảo, khi vượt qua đối thủ cạnh tranh Myanmar hôm 24-12, với tỷ số 3-2, sau đó đá bại tuyển Lào 2-0, để cạnh tranh ngôi đầu bảng với Việt Nam và Malaysia.

Gặp tuyển Việt Nam, họ sẽ tận dụng lợi thế mặt sân cỏ nhân tạo Jalan Besar để quyết giành trọn 3 điểm. HLV Antoine Hey của Myanmar phàn nàn sau trận thua Singapore rằng: "Với các trận đấu quốc tế, tôi nghi ngờ độ hiệu quả của sân cỏ nhân tạo. Mặt cỏ này có thể ảnh hưởng đến tốc độ chơi bóng và gây chấn thương cho cầu thủ. Không phải ngẫu nhiên khi có tới 2 ca chấn thương
trong trận".

Tuyển Việt Nam có thể được đánh giá cao hơn Singapore về mặt lực lượng lẫn sự gắn kết trong lối chơi, nhưng đá trên mặt cỏ nhân tạo cũng là thách thức lớn với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/singapore-viet-nam-tranh-ngoi-dau-bang-b-a154917.html