Sinh Anh Hair Salon đào tạo nghề tóc trái phép, qua mặt cơ quan chức năng ?

Tự giới thiệu là chuỗi salon làm tóc và đào tạo dạy nghề cắt tóc có uy tín và chất lượng cao toàn quốc. Thế nhưng chuỗi cửa hàng Sinh Anh hair Salon đang bất chấp pháp luật để đào tạo nghề trái phép .

Theo thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sinh Anh có địa chi tại 466 Đê La Thành – Đống Đa – Hà Nội không được cơ quan chức năng cấp phép về đào tạo nghề thiết kế tạo mẫu tóc.

Thế nhưng, Sinh Anh hair Salon đã tự ý mở nhiều lớp đào tạo về thiết kế tạo mẫu tóc tại Hà Nội.

Một lớp học tại Sinh Anh Hair Salon

Lần theo thông tin bạn đọc phản ánh, phóng viên đã tới địa chỉ 111 C9 Tô Hiệu – Cầu Giấy – Hà Nội để xác minh thông tin về việc đơn vị mở lớp đào tạo dạy nghề cho học viên.

Tại đây, trong vai một học viên có nhu cầu học nghề cắt tóc, phóng viên được quản lý của cửa hàng cho biết, Salon tóc Sinh Anh đang mở lớp đào tạo về thiết kế tạo mẫu tóc với học phí là 15 triệu đồng/ khóa (đang trong thời gian giảm giá) với thời gian đào tạo là 3 tháng 1 khóa học. Nếu như trong 1 khóa mà học viên vẫn chưa thành thạo thì tiếp tục học thêm.

Cũng theo vị quản lý này, sau khi học xong khóa học, học viên sẽ được Salon tóc Sinh Anh cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học và có giá trị trên toàn quốc và “chứng chỉ này là chứng chỉ quốc tế”?

Quản lý tại cơ sở làm tóc Sinh Anh 111 C9 Tô Hiệu giới thiệu cho PV về các khóa học tại Sinh Anh Hair Salon

Để mục sở thị cảnh học viên tới theo học và muốn biết phương pháp dậy học của Salon tóc Sinh Anh, phóng viên được vị quản lý trên cho số điện thoại của một “thầy giáo” và dặn: “Cứ đi đến đường Trần Đăng Ninh thì gọi điện cho “thầy”.

Sau khi gọi điện thoại cho người được quản lý Salon tóc Sinh Anh giới thiệu, phóng viên đã có mặt tại một tòa nhà chung cư trên đường Trần Đăng Ninh để gặp “thầy giáo” dạy nghề.

Tại đây, phóng viên được vị “giảng viên” này tiếp tục giới thiệu về quy mô “hoành tráng” của Salon tóc Sinh Anh và tiếp tục “nổ” về chứng chỉ của Sinh Anh hair Salon sau khi học viên nhận được sẽ xin được việc tại nhiều cửa hàng cắt tóc đồng thời cho biết khi học viên học tại Sinh Anh hair Salon sẽ được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp từ lý thuyết cho đến thực tế.

Qua quan sát, nơi dạy các học viên là nhà riêng của “thầy giáo” này và tại đây cũng có một nhóm học viên đang “cần mẫn” học bài và thực hành trên đầu ma nơ canh dưới dự chỉ dẫn của “giảng viên” nói trên.

Để thêm sự tin tưởng cho phóng viên, nam thanh niên này có giới thiệu là em của Sinh Anh – Chủ chuỗi thương hiệu Sinh Anh hair Salon.

Một trong những "giảng viên" dạy nghề thiết kế tóc của Sinh Anh Hair Salon.

Một số học viên đang học tại Sinh Anh Hair Salon dưới sự chỉ bảo của "giảng viên" nói trên.

Được biết, Sinh Anh hair Salon có tới 20 cơ sở trên cả nước. Chủ của chuỗi thương hiệu theo giới thiệu là Nhữ Sinh Anh từng giành được nhiều giải thưởng về tóc trong nước và được học tập bài bản tại nước ngoài về nghành tóc ?

Chưa bàn đến những lời giới thiệu về Sinh Anh hair Salon có đúng sự thật hay không ? Thế nhưng, để xây dựng được một thương hiệu có tên tuổi về lĩnh vực thiết kế tóc như Sinh Anh không phải là một vấn đề đơn giản và thời gian để xây dựng thương hiệu này cũng thể ngắn.

Thế nhưng, không hiểu vì lợi nhuận hay bất cứ lý do gì Sinh Anh hair Salon đã tự cho mình một danh xưng là Viện đào tạo tóc Quốc tế Sinh Anh để tổ chức đào tạo nghề trái phép.

Không chỉ thu lợi bất chính, việc đào tạo nghề khi không được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động Sinh Anh hair Salon đã vi phạm pháp luật. Đồng thời, hàng loạt học viên đã và đang theo học tại đây sẽ gặp phải nhiều hệ lụy không nhỏ khi mưu sinh bằng nghề này.

Sinh Anh Hair Salon tự giới thiệu là Viện Đào tạo tóc quốc tế Sinh ANh ?

Bởi lẽ, Sinh Anh hair Salon không hề có đủ trình độ năng lực để tổ chức dạy nghề, trình độ người dạy nghề tại đây hoàn toàn không được cơ quan chức năng cấp phép. Liệu rằng học viên đang theo học tại đây có được “Viện đào tạo” này dạy cho những kiến thức, tay nghề một cách bài bản và chuẩn chỉ không ? Hay thực chất chỉ là hoạt động thu tiền rồi dạy cho có ?

Trước những thông tin trên, Báo PLVN đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã Hội TP Hà Nội vào cuộc kiểm tra, xử lý những sai phạm của Sinh Anh hair Salon.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin sự việc tới bạn đọc./

Anh Quân - Xuân Trường

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/canh-bao/sinh-anh-hair-salon-dao-tao-nghe-toc-trai-phep-qua-mat-co-quan-chuc-nang-417826.html