Sinh con 3 tháng đã mang thai 8 tuần, ca sĩ Hải Băng đối diện với những nguy hiểm nào?

Thời điểm mang thai sau sinh quá sớm như trường hợp của ca sĩ Hải Băng có thể dẫn đến nhiều nguy cơ cho mẹ và thai nhi.

Sau 3 tháng sinh mổ phát hiện mang thai 8 tuần

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Hải Băng đã bất ngờ chia sẻ thông tin cô mang thai 8 tuần sau 3 tháng sinh mổ con trai thứ hai.

Nữ ca sĩ cho biết, sau khi sinh bé Koi, cô bị ứa dịch trong lòng tử cung. Do đó, cô đã đến phòng khám để kiểm tra tình hình sức khỏe và vết mổ theo lịch hẹn sau sinh 3 tháng. Tuy nhiên, bác sĩ bất ngờ thông báo cô đã mang thai 8 tuần và đã có tim thai.

Vợ chồng ca sĩ Hải Băng đã có hai con kháu khỉnh - Ảnh: FBNV

Vợ chồng ca sĩ Hải Băng đã có hai con kháu khỉnh - Ảnh: FBNV

Cô chia sẻ: “Có quá nhiều lý do nguy hiểm để mẹ phải bỏ con, nhưng dù ai nói gì mẹ cũng không từ bỏ. Đúng lịch hẹn bác sĩ sau 3 tháng, tôi phải đến khám lại kiểm tra và coi vết mổ. 3 tháng 16 ngày tôi đến bệnh viện khám lại... Bác sĩ siêu âm cho tôi nói, em đã có thai 8 tuần có tim thai luôn. Mọi thứ trước mắt tôi như tối đen lại.

Nghe đến có tim thai, tôi trống rỗng không biết phải làm thế nào. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đến nữa, câu đầu tiên tôi hỏi bác sĩ là tôi giữ thai được không? Vì tôi cũng đã nghe cảnh báo rằng tôi sinh mổ liên tục vậy rất nguy hiểm, bác sĩ nói với tôi không được đâu em, vết mổ chưa lành nguy cơ nguy hiểm cho mẹ cao lắm”.

Trước đó, ca sĩ Hải Băng và chồng là nam diễn viên Thành Đạt đã có một bé gái và một bé trai sau khi kết hôn vào năm 2016. Trong lần mang thai thứ hai, Hải Băng cho biết cô bị “vỡ kế hoạch”. Nữ ca sĩ "Viên đá nhỏ" mang thai 4 tháng trong khi con gái đầu chỉ mới 11 tháng tuổi.

Nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ và thai nhi

Trước tư vấn của các bác sĩ nên bỏ thai, ca sĩ Hải Băng quyết định giữ lại và chấp nhận mọi rủi ro. Sau cùng, cô cho biết, 5 bác sĩ khuyên cô nên bỏ thai, chỉ 1 bác sĩ tư vấn cô có thể giữ thai lại tiếp tục theo dõi tiếp. Cô cũng cho biết bác sĩ nhận định tuy vết mổ chưa lành nhưng thai nhi không nằm đè lên vết mổ cũ, cô có thể giữ thai lại để theo dõi.

Ca sĩ Hải Băng quyết định giữ lại con dù biết nhiều rủi ro - Ảnh: FBNV

Chia sẻ với Phụ nữ sức khỏe, TS.BS. Trần Lệ Thủy, Giảng viên Đại học Y dược TP.HCM, cho biết việc mang thai quá sớm sau khi sinh mổ gây nguy hiểm đến sức khỏe sản phụ. Trong trường hợp này, vết mổ cũ quá mới có nguy cơ dễ bị nứt vỡ gây nguy hiểm cho sức khỏe mẹ và thai nhi.

“Thông thường, các bác sĩ sẽ khuyên sản phụ không sinh thêm em bé nếu vết mổ cũ đã 2 lần. Mặt khác, vết mổ cũ 3 lần quá gần nhau sẽ có nguy cơ nứt vỡ vết mổ nếu tiếp tục mang thai”, TS.BS Trần Lệ Thủy thông tin.

Thêm vào đó, TS.BS. Trần Lệ Thủy cho biết sản phụ đang nuôi con nhỏ chỉ mới 3 tháng tuổi đã tiếp tục mang thai có nguy cơ không đảm bảo sức khỏe bản thân và chu toàn trong việc chăm sóc bé. Trong mọi trường hợp, sản phụ cần được khám và tư vấn thông tin chính xác.

Theo các bác sĩ, ca sĩ này đã từng mổ sinh, vết sẹo, cơ tử cung rất mỏng manh. Khi có thai ở giai đoạn này chưa có vấn đề gì nhưng khi bầu 6-7 tháng trở lên, tử cung căng ra.

Khi tử cung căng ra, vết mổ cũ là nơi yếu nhất, có thể nứt, vỡ tử cung. Bác sĩ sản khoa phân tích, khi vỡ tử cung bà mẹ sẽ mất rất nhiều máu, nguy hiểm đến tính mạng cả mẹ lẫn con nếu không được cấp cứu kịp thời.

Khi mẹ bị vỡ tử cung em bé bị trôi vào ổ bụng, không có mạch máu nuôi bào thai, em bé có thể tử vong trong bụng mẹ. “Vỡ tử cung là một cấp cứu tối khẩn trong sản khoa. Đây là tình huống rất nguy hiểm, đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn con”, TS.BS Nguyễn Hữu Trung, Giảng viên bộ môn Phụ sản ĐH Y Dược TP.HCM nhấn mạnh.

Vết mổ cũ chưa lành có thể bị nứt vỡ khi sản phụ mang thai quá sớm sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Giảng viên y khoa cho biết thêm, vỡ tử cung hay xảy ra giai đoạn cuối của thai kỳ (từ tháng thứ 7 trở về sau). Có thai sớm sau sinh làm tăng nguy cơ nhau cài răng lược.

Bánh nhau sẽ bám vào vết mổ bà mẹ sẽ bị mất máu, em bé cũng bị ảnh hưởng. Các chuyên gia sản khoa khuyến cáo các bà mẹ nên có thai lại tối thiểu khoảng 1 năm sau sinh. Sau khi sinh con khoảng 6 tuần, các bà mẹ nên có biện pháp tránh thai.

Y học đã chứng minh các bà mẹ cho con bú sẽ làm ức chế sự rụng trứng tạm thời, nhưng không hoàn toàn. Các bà mẹ không nên nghĩ rằng cho con bú là một biện pháp tránh thai.

Các chuyên gia sản khoa khuyến cáo các bà mẹ nên có thai lại tối thiểu khoảng 1 năm sau sinh. Sau khi sinh con khoảng 6 tuần, các bà mẹ nên có biện pháp tránh thai. Y học đã chứng minh các bà mẹ cho con bú sẽ làm ức chế sự rụng trứng tạm thời, nhưng không hoàn toàn. Các bà mẹ không nên nghĩ rằng cho con bú là một biện pháp tránh thai.

Hồng Ngân

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/sinh-con-3-thang-da-mang-thai-8-tuan-ca-si-hai-bang-doi-dien-voi-nhung-nguy-hiem-nao-c20a302416.html