Sinh con tại nhà, sản phụ 34 tuổi vỡ tử cung nguy kịch

Gia đình cho biết, trước đó, bệnh nhân trở dạ nhưng quyết sinh ở nhà, khuyên bảo thế nào cũng không được. Các bác sĩ khẩn trương hội chẩn và nhận định bệnh nhân bị vỡ tử cung, một tai biến sản khoa nguy hiểm nên chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Ngày 20/9, bác sĩ Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc BV Sản Nhi Hưng Yên cho biết, BV vừa cứu sống mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Hạnh (34 tuổi, Hưng Yên) bị vỡ tử cung khi sinh con tại nhà.

Trước đó, sáng ngày 18/9, bệnh nhân được người nhà đưa đến nhập viện trong tình trạng nguy kịch, chảy máu âm đạo, thai 39 tuần. Gia đình cho biết, trước đó, bệnh nhân trở dạ nhưng quyết sinh ở nhà, khuyên bảo thế nào cũng không được.

Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ khẩn trương hội chẩn và nhận định bệnh nhân bị vỡ tử cung, một tai biến sản khoa nguy hiểm nên chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Sau 30 phút thực hiện, các bác sĩ đã lấy ra gần 2 lít máu loãng và máu cục, đồng thời tiến hành cắt tử cung hoàn toàn.

Sau gần 2 giờ tập trung phẫu thuật, sản phụ và trẻ sơ sinh đã qua giai đoạn nguy hiểm.

Bác sĩ thăm khám cho sản phụ

Theo bác sĩ Hùng, việc phẫu thuật thành công cứu sống sản phụ H. là một may mắn vì được đưa đến BV kịp thời. Chỉ chậm chút nữa thì cả thai nhi và sản phụ sẽ tử vong.

Hiện nay, trào lưu “sinh con thuận theo tự nhiên” tại nhà là trào lưu nguy hiểm và phản khoa học. Bởi tự sinh đẻ tại nhà mà không có sự trợ giúp y khoa có nguy cơ xảy ra nhiều biến chứng như vỡ tử cung, thai nhi bị ngạt và tử vong. Sinh xong, sản phụ có thể băng huyết sau sinh, rách tầng sinh môn, rách đại tràng, vỡ tử cung.

Nhân viên y tế BV Sản Nhi Hưng Yên chăm sóc cho bệnh nhân

Bác sĩ Hùng cho biết, tai biến sản khoa có thể xảy ra với bất cứ sản phụ nào. Tuy nhiên, tai biến sản khoa có thể thuyên giảm nếu thai phụ tuân thủ khám thai định kỳ để bác sĩ tiên lượng cuộc chuyển dạ, hạn chế tối đa tai biến. Nhưng trong thực tế, nhiều phụ nữ mang thai thường mắc sai lầm là chỉ chú trọng siêu âm hàng tháng để kiểm tra sức khỏe thai nhi và coi như đã hoàn thành nhiệm vụ mà quên không khám sức khỏe của mình để kiểm tra sức khỏe tổng thể. Khi bỏ qua những kiểm tra này sẽ khiến thai phụ khó được tiên lượng tai biến, nếu có. Vì vậy, để mang thai và sinh nở an toàn, thai phụ cần phải thăm khám thai một cách cẩn thận theo tư vấn của bác sĩ, đặc biệt là làm các xét nghiệm liên quan để phòng những bất trắc có thể xảy ra khi “vượt cạn”.

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/sinh-con-tai-nha-san-phu-34-tuoi-vo-tu-cung-nguy-kich-post48693.html