Sinh con xong, cặp vợ chồng Mỹ tổ chức đám cưới ngay trong bệnh viện

Sau khi sinh con ở bệnh viện, một cặp đôi người Mỹ đã quyết định tổ chức đám cưới ngay tại bệnh viện với sự có mặt của đứa trẻ. Đám cưới nhận được nhiều sự giúp đỡ của y bác sĩ và nhân viên bệnh viện.

Cô Rubia Ferreira và anh Tyler Campbell lên kế hoạch sẽ tổ chức đám cưới tại một bãi biển thơ mộng ở Nhật Bản. Tuy nhiên, mọi kế hoạch bị đảo lộn khi cô Ferreira chuyển dạ và sinh con trước dự kiến 15 tuần, theo The Huffington Post đưa tin hôm 18.4.

Cô Ferreira và anh Campbell đều làm việc trong quân đội. Họ đã làm đám cưới trong một bệnh viện thuộc Đại học Alabama vào tháng 2.2018. Cặp đôi tổ chức lễ cưới ở bệnh viện vì muốn có sự hiện diện của đứa con gái nhỏ vẫn còn đang nằm trong nôi, bé Kaelin Maria.

Hai người gặp nhau ở Okinawa, Nhật Bản. Lúc ấy, anh Campbell là kỹ sư làm việc cho hải quân Mỹ. Vào tháng 11.2017, vài ngày trước khi rời Okinawa, cô Ferreira đã đi khám bác sĩ và thai nhi hoàn toàn bình thường. Nhưng sau khi đáp máy bay xuống Alabama, Ferreira bỗng cảm thấy đau bụng.

Ban đầu, Ferreira tưởng chỉ là cơn đau thông thường. Thế nhưng, nó lại kéo dài và buộc anh Campbell phải đưa cô đến Trung tâm y khoa của Đại học Alabama ở thành phố Birmingham, bang Alabama, Mỹ.

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Ferreira mắc HELLP, một hội chứng rối loạn gan có thể đe dọa đến mạng sống. Các bác sĩ đề nghị phải phẫu thuật ngay để cứu mạng sống của cả hai mẹ con.

“Lúc ấy chúng tôi rất sợ vì thai nhi còn quá nhỏ”, anh Campbell nói với Huffington Post. Bé Kaelin chào đời vào ngày 8.11.2017 khi ở tuần thai kỳ thứ 25, sớm khoảng 15 tuần so với dự kiến. Lúc ấy, cô bé sinh non nặng chỉ 0,39 kg và dài chỉ 17,8 cm.

Từ đó đến nay, bé Kaelin vẫn nằm ở bệnh viện. Những tháng sau, cặp đôi này quyết định sẽ thay đổi kế hoạch kết hôn. Anh Campbell đã nhờ y tá chăm sóc con mình liên hệ với bệnh viện để xin phép được tổ chức đám cưới ngay trong phòng bệnh.

May mắn là bệnh viện đã đồng ý. Một số y bác sĩ trong bệnh viện đã giúp đỡ cô Ferreira và anh Campbell chuẩn bị hoa, âm nhạc cho lễ cưới. Căn tin bệnh viện chịu trách nhiệm phục vụ thức ăn lễ cưới. Tất cả đều là bánh ngọt và các món ăn nhẹ.

Lễ cưới diễn ra ngày lễ tình nhân 14.2.2018. Hai vợ chồng hy vọng con gái sẽ sớm xuất viện và dự kiến sẽ đưa cô bé đến Nhật Bản vào mùa hè này.

Ngọc Quý

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/sinh-con-xong-cap-vo-chong-my-to-chuc-dam-cuoi-ngay-trong-benh-vien-955663.html