Sinh hoạt chính trị kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

VH- Sáng 17.8, Công đoàn Khối cơ sở Bộ VHTTDL tại TP.HCM phối hợp với Nhà Văn hóa Điện ảnh tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 – 20.8.2018) và giới thiệu tác phẩm điện ảnh 'Tổ quốc tiếng gà trưa'.

Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chương trình nhằm góp phần giúp cho CNVC – LĐ ôn lại truyền thống tự hào về lịch sử đấu tranh và những đóng góp của của giai cấp công nhân Việt Nam vào công cuộc giành độc lập dân tộc; đồng thời, hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Tôn Đức Thắng – người công nhân ưu tú, lãnh tụ Công đoàn đầu tiên ở Việt Nam.

Bí thư Đảng ủy khối tặng hoa nhà lý luận phê bình điện ảnh Trần Luân Kim tại buổi sinh hoạt chính trị

Tại buổi sinh hoạt chính trị, hơn 100 đại biểu từ Tổ phó các tổ công đoàn thuộc Khối trở lên đã được ôn lại cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng và hình tượng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng được các văn nghệ sĩ ở các lĩnh vực văn học nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật điện ảnh tái hiện một phần đời khí phách và sôi động của Bác Tôn trong tác phẩm điện ảnh “Tổ quốc tiếng gà trưa”.

L.Hải

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/ch%C3%ADnh-tr%E1%BB%8B/mot-thanh-nien-duoi-nuoc-khi-di-le-hoi-dien-hon-chen-1