Sinh một con - xu hướng của những người bận rộn

Không theo quan niệm phải có 'con đàn, cháu đống' như thế hệ cũ, hiện một số người ở TP Hải Dương đã quyết định chỉ sinh một con để nuôi dạy cho tốt và có thời gian phát triển bản thân, tận hưởng cuộc sống.

Nhiều vợ chồng trẻ có xu hướng sinh một con để nuôi dạy cho tốt và có thời gian phát triển bản thân

Cho con những gì tốt nhất có thể

Đến nay, con trai của vợ chồng chị P.L.A. 35 tuổi, ở phường Thanh Bình (TP Hải Dương) đã gần 4 tuổi. Theo nhận định của nhiều người, cháu P.B.L., con chị sống tình cảm, nhanh nhẹn, hoạt bát. Cháu chủ động làm được nhiều việc như tắm, mặc quần áo, đi giày dép cũng như giúp đỡ bố mẹ rửa bát, lau nhà, cất quần áo...

Cháu L. đang theo học một trường mầm non song ngữ tại TP Hải Dương. Theo các cô giáo tại trường, cháu tiếp thu tiếng Anh tốt, có thể tương tác lại với thầy cô khi học tiếng Anh chứ không đơn thuần là nhắc lại lời thầy cô như nhiều trẻ khác. “Đứa trẻ nào cũng muốn có anh chị em chơi với mình. Để con không buồn, vợ chồng tôi thường xuyên trò chuyện, dành thời gian chơi với con, đưa con đến nhà bạn bè, anh em họ hàng để chơi cùng, cho con đi khu vui chơi… bởi vậy con rất hòa đồng”, chị A. chia sẻ.

Cũng như cháu L., cháu H.Đ.T.K. ở phường Bình Hàn (TP Hải Dương) năm nay 4 tuổi. Theo nhiều người nhận xét, cháu nhận thức tốt, thông minh. Chị Đ.T.T.T., 30 tuổi, mẹ của cháu K. cho biết cháu biết nói trước 1 tuổi, đến khoảng 15-16 tháng tuổi đã nói được nhiều câu dài. Khi học trường mầm non song ngữ, đến buổi học tiếng Anh thứ hai cháu đã nói được một số từ. Cháu cũng tự ăn uống, mặc quần áo, dọn dẹp đồ chơi, giúp mẹ gấp quần áo, lau dọn nhà cửa… Để có kết quả này, ngay từ khi có bầu chị Trang đã chú trọng "thai giáo", sử dụng những dòng sản phẩm tốt cho sức khỏe và trí thông minh của trẻ cũng như hướng dẫn con tự chơi đồ chơi, viết, vẽ trong lúc bố mẹ bận việc.

Năm nay cháu H.N., con trai vợ chồng chị T.M.H. ở phường Lê Thanh Nghị (TP Hải Dương) đã 10 tuổi. Theo nhận xét của thầy cô, cháu là học sinh nhanh nhẹn, hoạt bát và thông minh, nắm bắt vấn đề nhanh, luôn hoàn thành các nhiệm vụ cô giao trong lớp học, kỹ năng tư duy và sáng tạo tốt, tự lập. Sau nhiều năm rèn luyện, đến nay cháu đã nói tiếng Anh trôi chảy. Để có được kết quả này, ngay từ khi con còn nhỏ, vợ chồng chị H. đã cho con làm việc nhà, đọc sách, thường xuyên đưa con đi trải nghiệm, khám phá các vùng miền, các bảo tàng. Từ các chuyến đi, con có thêm kiến thức địa lý, lịch sử, cuộc sống người dân bản địa, đường núi đèo, ruộng bậc thang… Vợ chồng chị cũng để con tham gia các chuyến du lịch của đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch trong tỉnh tổ chức nhằm đẩy con ra khỏi “vùng an toàn” của bố mẹ để con có thể đương đầu với những khó khăn, xử lý các tình huống trong cuộc sống, bồi dưỡng sự tự tin và tinh thần tập thể. Vợ chồng chị cùng con xây dựng thói quen đọc sách, lắp ráp, khám phá sản phẩm công nghệ, thiết lập thời khóa biểu, cách sử dụng tiền… “Vợ chồng tôi quan tâm rèn tính kỷ luật cho con, mỗi lần vi phạm, con viết bản kiểm điểm tường trình lỗi, hướng khắc phục và chịu trách nhiệm với việc con làm. Dù bận rộn đến đâu vợ chồng tôi cũng luôn ưu tiên thời gian làm bạn, lắng nghe con”, chị H. chia sẻ.

Bố mẹ làm điều mình muốn

Không thể phủ nhận nếu sinh ít con các phụ huynh có nhiều thời gian hơn để phát triển bản thân và nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Chị P.L.A. là công chức nhà nước và kinh doanh thêm, chồng chị làm trong ngành ngân hàng. “Vợ chồng tôi cho rằng sinh một con có thể dành nhiều thời gian và lo cho con cuộc sống tốt nhất. Cuộc sống này không dài, nếu cứ quanh quẩn sinh nhiều con thì việc chăm lo mất nhiều thời gian, công sức, mình sẽ không có thời gian trải nghiệm cuộc sống. Từ năm con 1 tuổi vợ chồng tôi đã thường xuyên đi du lịch khi có dịp nhằm giảm bớt áp lực của cuộc sống bận rộn thường ngày”, Chị A. cho biết.

Cùng quan niệm với chị A., chị Đ.T.T.T. chia sẻ muốn con đi du học nên dự định sinh ít và chuẩn bị tốt hơn về kinh tế. Sinh ít con cũng giúp chị phát triển được công việc của mình. Trước đó, chị học ngành quản trị kinh doanh và học thêm tiếng Anh để phục vụ công việc. Nhưng sau này chị chuyển hướng thành giáo viên chuyên dạy tiếng Anh các lớp tiểu học, THCS. Hiện chị có chứng chỉ giáo viên tiếng Anh quốc tế Tesol, các lớp học của chị thu hút nhiều học sinh...

Cũng như nhiều cặp vợ chồng bận rộn khác, vợ chồng chị H. đang điều hành một doanh nghiệp trong lĩnh vực in ấn. Vừa đồng hành cùng con phát triển, vợ chồng chị H. cũng nỗ lực trong công việc và tạo ra nhiều việc làm cho những người khác.

Theo thạc sĩ Nguyễn Kiều Liên, giảng viên tâm lý học thuộc Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương, tâm lý muốn sinh ít con đang dần trở thành xu hướng được nhiều người lựa chọn. Nguyên nhân do việc sinh ít con sẽ giúp nhiều người chuyên tâm nuôi dạy con, dành nhiều thời gian cho con hơn, có thể cho con môi trường học hành và phát triển tốt nhất. Việc sinh ít giúp nhiều bậc cha mẹ có thời gian để làm việc, cống hiến, trải nghiệm cuộc sống, giảm bớt áp lực của nhịp sống hiện đại.

BÌNH AN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/gia-dinh/sinh-mot-con---xu-huong-cua-nhung-nguoi-ban-ron-190822