Sinh tử tập 76: Hoàng mỏ thoát chết, khai ra Hồng Vũ và con trai Chủ tịch tỉnh

Sinh tử tập 76 phát sóng 21h tối 3/3 trên VTV1. Lê Hoàng bị người của Mai Hồng Vũ (Việt Anh) đầu độc, tuy nhiên thoát chết. Lê Hoàng cuối cùng khai hết những người liên quan vụ án sập mỏ, trong đó có Mai Hồng Vũ và Trần Bạt-con trai Chủ tịch tỉnh.

Lê Hoàng chịu khai ra nhiều người dính dáng vụ sập mỏ

Lê Hoàng chịu khai ra nhiều người dính dáng vụ sập mỏ

Ông Nghĩa nhận được túi quà của Tùng, trong đó có khoản tiền đô la đưa cho chủ tịch tỉnh. Ông Viết Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tình hình với Bí thư Nhân (NSND Trọng Trinh) và ông Nghĩa (NSND Hoàng Dũng). Ông Nhân chỉ đạo sớm tìm ra phương án, để sớm kết thúc vụ Thiên Thanh 2.

Ông Nhân Bí thư chỉ đạo làm nghiêm

Trần Bạt (Chí Nhân) sang nhà ông Tùng Chủ tịch huyện, đàn em của ông Nghĩa. Bạt mang trả lại túi quà của ông Tùng. Bạt hiện đang giữ Quyền Giám đốc Sở, nói rằng nhiều lúc muốn buông vì sống trong cơ chế này không biết khi nào trở thành củi. Bạt nói với ông Tùng í “gió to đẩy thuyền đi nhanh”.

Đàn em của chủ tịch tỉnh bị trả lại gói quà và tiền hối lộ

Lê Hoàng đau khổ nhìn tấm ảnh cả hai vợ con bị kẻ thù đe dọa, vo viên và nuốt vào trong bụng. Cả mặt và đầu Hoàng mồ hôi đầm đìa. Sau khi nuốt xong mảnh giấy, Lê Hoàng ôm bụng ngã vật xuống do bị đầu độc.

Lê Hoàng bị đầu độc phải đi cấp cứu

Đang đêm Huy (Mạnh Trường) nhận được tin báo, vội lao đến bệnh viện. Hoàng đã qua cơn nguy kịch, Huy thay nhân viên trực tại bệnh viện. Tuy nhiên, Mai Hồng Vũ (Việt Anh) sai người đến bệnh viện gây rối, Huy thấy lạ bèn vội vàng quay lại phòng bệnh của Lê Hoàng, liền nhìn thấy Hoàng bị sùi bọt mép. Ông Văn Viện trưởng Viện Kiểm sát cũng đến ngay bệnh viện chỉ đạo, đồng thời đề xuất bảo vệ an toàn cho Lê Hoàng và chuyển trại giam.

Lê Hoàng may mắn thoát chết

Mai Hồng Vũ (Việt Anh) yêu cầu đàn em cập nhật tình hình liên tục về việc Hoàng bị chuyển trại giam, đồng thời sai đàn em khác chuẩn bị hành động. Tuy nhiên đàn em Vũ lại báo về rằng cảnh sát chuyển hướng, không chuyển về trại giam dự kiến. Vũ hứa thưởng cho đàn em gấp đôi nếu làm tốt-trừ khử Lê Hoàng. Thực tế Huy chỉ đạo nhóm người đánh lạc hướng, để đưa Lê Hoàng về nơi an toàn.

Mai Hồng Vũ lo lắng vì ám sát Hoàng thất bại

Thái, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra hợp tác với Huy để đư Lê Hoàng về nơi ẩn nấp an toàn. Đúng lúc đó ông Thông (Doãn Quốc Đam) gọi điện nhưng Thái không nghe. Thái nói rằng phải cảm ơn Huy, bởi vì cả vụ việc ở Lào lẫn vụ việc Lê Hoàng ở trại giam. Thái nói rằng sau vụ này mới dần nhận rõ chân tướng. Xem ra Thái bắt đầu nghi ngờ ông Thông.
Mai Hồng Vũ gọi cho ông Hải Thứ trưởng nhưng bị tắt máy-đó là một trong những cửa Vũ gọi để chạy án. Vũ liền lấy hộ chiếu và giấy tờ tùy thân từ két sắt ra. Vũ cũng hủy nhiều giấy tờ khác. Đúng lúc đó Trinh (Quỳnh Nga) gọi điện khiến Vũ rất tức giận, do Trinh báo không giúp được Vũ.

Huy vẫn túc trực bên cạnh Lê Hoàng. Hoàng tỉnh lại, Huy nói rằng anh ta đang ở nơi an toàn. Hoàng vẫn đủ tỉnh táo khi nhận ra Huy. Huy thông báo chuyện Hoàng bị đưa đi cấp cứu vì chảy máu dạ dày.

Quỳnh Trinh mang trả lại túi tiền để đưa hối lộ Thứ trưởng. Vũ tức giận: “Thằng con ông ta đang đốt rất nhiều tiền bên Ma Cao như đốt rác mà mày nói không cần à”. “Việc anh sai em đã cố làm hết sức, em không hề muốn làm hỏng việc của anh đâu”.

Trinh bị Vũ dọa khiếp vía

“Nhưng tao lại chưa thấy mày hết mình vì tao hiểu chưa. Mày có rất nhiều cách giúp lão ấy thư giãn, vui vẻ và sẵn sàng đáp ứng mọi điều kiện của tao ấy. Mày có nói với lão ấy không”. “Em cố làm hết sức rồi ạ, nhưng ông ta không như anh nghĩ đâu. Ông ta không chấp nhận đánh đổi. Em xin anh”, Nga nói. Vừa dứt lời Vũ lại dùng hai tay bóp cổ Quỳnh Trinh, mặc cho Trinh cầu xin.

Trinh cầu xin Vũ không giết mình

“Mày nên nhớ thằng Vũ này mà chết thì chúng mày cũng không sống đâu hiểu chưa”, Vũ hét lên.
Trinh vẫn cầu cứu Vũ để cho mình yên, liền bị Vũ chửi bới. Vũ còn đổ cho Trinh cậy Bạt nên lên mặt, Vũ còn mắng Trinh vì Bạt xúi bẩy nên mới dám phản, nhắc cho Trinh nhớ rằng cô ta chỉ là ả điếm. Trinh một mực thanh minh, không có lòng dạ nào phản bội Vũ, xin Vũ đừng giết mình và nguyện làm bất cứ chuyện gì Vũ sai bảo. Vũ nói sẽ tự mình đi gặp Thứ trưởng, bắt Trinh phải ở lại để lúc nào cần thì phải phục vụ nhiệt tình chu đáo, người ta muốn gì phải phục vụ cái đó.

Lê Hoàng bắt đầu khai việc sau vụ bị đầu độc. Lê Hoàng khẳng định sau khi sập mỏ, chính Mai Hồng Vũ trực tiếp sai mình hủy bản đồ địa giới. Hoàng khai hết rằng chính Mai Hồng Vũ mới là chủ thực sự của mỏ đá, Hoàng chỉ đứng trên danh nghĩa. Hoàng cũng khai bốn bộ hồ sơ về cấp phép mỏ đá. Huy hỏi Hoàng những ai tham gia vào tiêu hủy hồ sơ, đó là Trần Bạt Phó Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư, Thiệp Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, bộ còn lại do Lê Hoàng.

Lê Hoàng khai hết vụ sập mỏ

Việc khai thác mỏ đá ngoài địa giới theo Lê Hoàng xảy ra từ lâu, nhưng không bị cơ quan chức năng nào kiểm tra. Thông thấy tình hình căng nên xin gặp ông Nghĩa chủ tịch tỉnh, bởi Trần Bạt là con trai của ông Nghĩa. Ông Nghĩa gọi ngay Bạt về nhà ngay. Ông Nghĩa như ngồi trên đống lửa, bởi Hoàng đã khai hết.

Bảo Hân

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/sinh-tu-tap-76-hoang-mo-thoat-chet-khai-ra-hong-vu-va-con-trai-chu-tich-tinh-1526393.tpo