Sinh tử tập 77: Vũ bị bắt, cha con chủ tịch tỉnh nhận 10% dự án khủng

Sinh tử tập 77 phát sóng 21h tối 4/3 trên VTV1. Cảnh sát điều tra bất ngờ bắt giữ Quỳnh Trinh (Quỳnh Nga) để làm rõ cái chết của Lê Ngọc Khải. Lê Hoàng còn khai đưa con trai chủ tịch tỉnh để hưởng 10% dự án sông Giang với số tiền khủng.

Bố con chủ tịch tỉnh nhận hối lộ khủng

Bố con chủ tịch tỉnh nhận hối lộ khủng

Cảnh sát điều tra tới đọc lệnh bắt Quỳnh Trinh (Quỳnh Nga). Cơ quan điều tra yêu cầu Trinh về cơ quan điều tra làm rõ, vì liên quan tới vụ sát hại Lê Ngọc Khải (Vĩnh Xương). “Sao lại có chuyện như thế được. Tôi thì có liên quan gì đến cái chết của ông ta chứ”, Trinh hốt hoảng. “Liên quan hay không thì mời cô về trụ sở làm rõ”, cảnh sát nói.

Quỳnh Trinh bị bắt giam

“Không được, tôi cần phải gọi điện thoại”, nói rồi Trinh lấy điện thoại gọi. Tuy nhiên cảnh sát điều tra ngay lập tức vừa nói vừa giật lại điện thoại của Trinh: “Nếu cô có ý định gọi cho Mai Hồng Vũ, thì tốt nhất là không nên. Yêu cầu cô chấp hành”. Nói xong cảnh sát áp giải Quỳnh Trinh về trụ sở.

Nhân viên gọi điện về cho Bạt (Chí Nhân), anh ta hoảng hốt. Ông Nghĩa, Chủ tịch tỉnh mắng Bạt vì dan díu với tội phạm. Không chỉ tội giết người, mà còn dính tới môi giới gái mại dâm. Bạt đau khổ nói Trinh không dính dáng gì, ông Nghĩa nói rằng mất hết tư cách.

Bạt bất ngờ nhận tin Trinh bị bắt

Mai Hồng Vũ lái xe quá tốc độ, bị cảnh sát giao thông chạy lại. Cảnh sát yêu cầu quay về Việt Thanh, yêu cầu để nghe lệnh đọc lệnh khởi tố bị can. Mai Hồng Vũ dọa gọi cho sếp là Giám đốc công an tỉnh, ngay lúc đó Thái bước tới bảo trò cũ rồi. Thái đưa ra lệnh bắt có sự phê duyệt của Viện Kiểm sát. Vũ đòi có luật sư, thái độ thách thức nhưng vẫn phải chịu còng tay.

Bạt gọi điện báo chuyện có biến, Trinh bị bắt và khả năng mình bị “dính”, cầu cứu người gỡ giúp. Trinh tại tại giam nghe lời giải thích rằng, chính Trinh là người gọi điện cho Thuận tới điểm hẹn. Thuận là người sau đó giết Khải. Cảnh sát cũng hỏi Trinh có biết chuyện Mai Hồng Vũ lên kế hoạch hay không. Trinh lắc đầu nói mình không hề hay biết gì.

Ông Nghĩa bức xúc vì con trai không nghe lời

Ông Nghĩa truy vấn Bạt về việc có bao che cho sai phạm của Mai Hồng Vũ hay không. Bạt ban đầu vẫn trốn, nhưng sau đó đành thừa nhận chuyện Vũ nhờ mình tiêu hủy hồ sơ. Ông chửi con ngu, ngay lúc ấy bà vợ chạy ra kêu trời, bởi vụ sập mỏ chục người chết, trong khi quan chức nhận tiền doanh nghiệp làm sai trái. Ông Vũ khuyên con trai nên chủ động nói ra mọi việc. “Tôi là bố anh, nhưng anh nên nhớ tôi còn là chủ tịch tỉnh”, ông Nghĩa nói.

Trần Bạt chủ động đến cơ quan điều tra giao nộp hồ sơ và bản đồ địa giới mỏ đá Thanh Lâm. Bạt khai nhận được điện thoại nhờ Vũ cất bản đồ hồ sơ. Thái hỏi khi lấy hồ sơ có ý thức tầm quan trọng không, Bạt lắc đầu và nói chỉ là bạn bè thì nhận lời giúp.

Bạt giao nộp bản đồ mỏ đá

Huy (Mạnh Trường) tham gia lấy lời khai của Lê Hoàng. Hoàng khai về dự án sông Giang, vụ mua bán 40 hecta đất Giang Kim. Thỏa thuận mua bán đất không được tỉnh đồng ý, là quỹ đất của xã. Hoàng cũng khai lại quá trình bán đất sai phép hưởng chênh lệch. Hoàng cũng khai 400 tỷ ở vụ này được chuyển lại cho Mai Hồng Vũ thông qua mỏ đá nhờ hợp đồng khống. Khải sau vụ án đất bờ sông, Khải được lợi vài trăm tỷ đồng.

Hoàng khai ra nhiều nhân vật quan trọng

Huy hỏi Hoàng mỏ rằng còn những ai được hưởng lợi trong dự án sông Giang. “Dạ, những khoản phí dùng để bôi trơn các quan chức có trách nhiệm thẩm định dự án, bị can không nắm được. Nhưng bị can chắc chắn người đứng ra phê duyệt dự án sẽ được hưởng lợi 10% từ dự án sông Giang. Cổ phần đấy được tặng mà không phải góp vốn đồng nào”.

Lê Hoàng khai đưa tiền cho Trần Bạt

“Ai là người được hưởng 10% đấy”, Huy hỏi. Hoàng chưa vội trả lời, liền bị Thái hỏi tiếp: “Tôi nhắc lại câu hỏi, ai là người sở hữu 10% cổ phần mà không phải góp vốn vào sông Giang”. Hoàng cúi đầu suy nghĩ. Hoàng khai ra nhân vật quan trọng, rằng tên Trần Bạt và Chủ tịch Nghĩa không thể hiện sổ sách. Hoàng khai đưa cho Trần Bạt 10%, còn Bạt có đưa cho Chủ tịch hay không thì không rõ.

Sau khi lấy lời khai xong, cơ quan kiểm tra lên gặp Trần Bạt để làm việc. Bạt ban đầu không chấp nhận, định mời luật sư nhưng đã bị ngăn lại rằng Bạt có liên quan Mai Hồng Vũ vừa bị khởi tố. Cơ quan điều tra gửi giấy triệu tập, nhưng vì muốn gặp trực tiếp Bạt để giữ thể diện cho Bạt. Cơ quan điều tra nói Lê Hoàng và Mai Hồng Vũ khai rất nhiều điều, đưa cho Bạt băng ghi hình và yêu cầu Bạt xem rồi lên cơ quan điều tra làm việc.

Bảo Hân

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/sinh-tu-tap-77-vu-bi-bat-cha-con-chu-tich-tinh-nhan-10-du-an-khung-1526813.tpo