Sinh Vật Cảnh tỉnh Đắk Lắk tiềm năng và lợi thế của một ngành kinh tế

Năm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Cà phê lần thứ VII năm 2019, sáng nay 10/03/2019, Triển lãm Sinh Vật Cảnh tỉnh Đắk Lắk cũng chính thức được khai mạc

Đến tham dự và phát biểu tại buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng, ông Trần Công Cảnh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam, ông Nguyễn Văn Kha, Chủ tịch Hội Sinh Vật Cảnh tỉnh Đắk Lắk cùng đông đảo cán bộ, hội viên, nghệ nhân, doanh nhân, chủ nhà vườn tiêu biểu trong tỉnh...

Triển lãm Sinh Vật Cảnh năm nay có quy mô trên 12.000 m2 đã hội tụ trên 8.000 tác phẩm: Cây, Hoa, Đá, Chim, Gỗ lũa nghệ thuật, Tranh tượng dân gian…tiêu biểu đặc sắc của vùng đất Tây Nguyên giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Cụ thể có trên 700 tác phẩm cây cảnh nghệ thuật, 1000 tác phẩm làn rừng, 1.300 tác phẩm đá cảnh, cây khô, gỗ mỹ nghệ, 300 lồng chim chào mào và chích chòe lửa, Hội thi Hoa lan, Thi đấu chó cảnh…

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm

Bên cạnh đó, còn diễn ra cuộc gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các nghệ nhân, doanh nhân, chủ nhà vườn tỉnh Đắk Lắk nhằm tăng cường giao lưu liên kết, trao đổi kinh nghiệm, xúc tiến thương mại, đẩy mạnh việc quảng bá thương hiệu, hình ảnh Sinh Vật Cảnh tỉnh nhà.

Được biết, đây là sự kiện góp phần thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ phát động Tết Trồng cây (28/11/1959 - 28/11/2019); kỷ niệm 30 năm ngày Truyền thống Sinh Vật Cảnh Việt Nam (13/5/1989 - 13/5/2019) và chào mừng Triển lãm Bonsai – Suiseki Châu Á Thái Bình Dương dự kiến được diễn ra vào cuối năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo Trung ương Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam, Doanh nhân Trần Công Cảnh, Phó chủ tịch Hội phát biểu tại Lễ khai mạc cho biết, ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức khởi xướng và phát động phong trào Tết trồng cây với mục tiêu “làm cho phong cảnh nước ta ngày càng tươi đẹp”, “làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta ngày càng được cải thiện…”.

Phong trào Tết trồng cây do Bác Hồ phát động đã trải qua vừa tròn 60 mùa xuân. Hưởng ứng lời kêu gọi Tết trồng cây của Người, ai ai cũng rất hạnh phúc khi đã góp phần tạo ra được nhiều thế hệ cây xanh cho đất nước. Và những thế hệ cây xanh được trồng từ những năm đầu của phong trào nay đã trở thành những cây cổ thụ xum xuê trên các đường phố, nẻo đường của các làng bản, góp phần tạo nên cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cho đất nước.

Từ lời dạy của Người, phong trào trồng cây, gây rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc luôn được toàn Đảng, toàn dân ta ra sức hưởng ứng bằng nhiều hành động cụ thể. Tấm gương sống giản dị, gần gũi với thiên nhiên, tư tưởng, triết lý sống tiến bộ về bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái và tài nguyên thiên nhiên để phát triển bền vững của Người đã trở thành kim chỉ Nam hành động đúng đắn cho các thế hệ hôm nay và mãi về sau.

Để góp phần đưa những tư tưởng của Người qua Tết trồng cây lan tỏa những giá trị thiết thực trong cộng đồng, hơn 20 nhà cách mạng tiền bối đã trình bày với Đảng và Nhà nước về việc thành lập Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam ngày 13/05/1989. Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nhận về mình sứ mệnh tiếp tục phát huy ý nghĩa của Tết trồng cây góp phần bảo tồn tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; cải thiện môi trường sinh thái; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân…

Ông Trần Công Cảnh (ngoài cùng bên phải), Phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam lưu niệm cùng một số đại biểu tại Triển lãm

"Sau 30 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Sinh Vật Cảnh đã là một ngành kinh tế sinh thái giá trị cao thu hút hơn 4 triệu người lao động góp phần tạo ra giá trị xuất khẩu hàng tỷ USD hàng năm trong nhóm ngành Rau, Hoa, Quả, Cây cảnh…Chính phủ cũng đã công nhận Sinh Vật Cảnh là một trong 7 nhóm ngành quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Những thành quả đó, gắn với những dấu ấn to lớn của các đồng chí lão thành cách mạng như đồng chí: Nguyễn Thọ Chân, Nguyễn Văn Trân, Đỗ Phượng, Y Luyện Niếk Đăm, Nguyễn Duy Quý, Tráng A Pao…Chúng tôi những người vinh dự được tiếp nối thành quả và truyền thống vẻ vang của Hội 30 năm qua, nguyện tiếp tục nỗ lực hết mình lãnh đạo Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam với mục tiêu: Kiện toàn tổ chức, Đổi mới nội dung phương thức hoạt động, hướng tới tầm cao văn hóa và hiệu quả kinh tế, xã hội thiết thực.", Doanh nhân Trần Công Cảnh nhấn mạnh.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê hòa cùng sắc hoa Tây Nguyên tham gia diễu hành trong Lễ hội đường phố. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Doanh nhân Trần Công Cảnh cũng đưa ra một số gợi ý để tổ chức Hội và phong trào Sinh Vật Cảnh tỉnh Đắk Lắk phát triển Sinh Vật Cảnh tỉnh Đắk Lắk tiềm năng và lợi thế của một ngành kinh tếnhanh và bền vững hơn như: Tập trung đi sâu đầu tư và phát triển những lĩnh vực Sinh Vật Cảnh mà Đắk Lắk có lợi thế phát triển vượt trội như: Đá cảnh, gỗ lũa nghệ thuật, hoa lan…; Hội phải lấy hoạt động phát triển kinh tế Sinh Vật Cảnh làm động lực để phát triển tổ chức Hội và phong trào Sinh Vật Cảnh…; Xây dựng những mô hình phát triển Sinh Vật Cảnh gắn với nhiệm vụ kinh tế, xã hội, văn hóa của địa phương, Sinh Vật Cảnh gắn với xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh; Tăng cường các hoạt động giao lưu, xúc tiến thương mại và liên kết để nâng cao chuỗi giá trị gia tăng của các sản phẩm Sinh Vật Cảnh; Chủ động phối hợp với các ngành các cấp xây dựng các đề án phát triển các mặt hàng Sinh Vật Cảnh có lợi thế để trình các cấp chính quyền phê duyệt ban hành một số cơ chế chính sách ưu tiên phát triển.

Khu trưng bày hoa lan rực rỡ sắc màu

Vị đại diện Trung ương Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam cũng cho biết thêm: Hội Sinh Vật Cảnh tỉnh Đắk Lắk trong những năm qua, bằng những hoạt động thực tiễn của mình đã góp sức vào nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương. Hội Sinh Vật Cảnh cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Tỉnh ủy, UBND và các sở ban ngành.

Nhân dịp nay, Doanh nhân Trần Công Cảnh đã thay mặt Trung ương Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Tỉnh ủy, UBND và các sở ban ngành của tỉnh Đắk Lắk đối với công tác phát triển tổ chức Hội và phong trào Sinh Vật Cảnh tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời biểu dương những kết quả công tác của cán bộ, hội viên và các cấp hội trong thời gian vừa qua cũng như hoạt động phục vụ Lễ hội Cà phê lần thứ VII năm 2019.

Quyết Tuấn

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/sinh-vat-canh-tinh-dak-lak-tiem-nang-va-loi-the-cua-mot-nganh-kinh-te-58495.htm