Sinh viên Anh bán dâm để trả học phí và mua thực phẩm

Khảo sát của tổ chức Save The Student cho thấy ngày càng nhiều sinh viên Anh lựa chọn giải pháp bán dâm để có tiền trả học phí và trang trải cuộc sống.

Theo Independent, mới đây tổ chức Save The Student thực hiện cuộc khảo sát với hơn 3.300 sinh viên tại Anh về tình trạng tài chính của họ. Kết quả cho thấy cứ 25 sinh viên thì có một (4%) thú nhận từng bán dâm, bán ảnh khỏa thân và thực hiện các công việc khác liên quan đến tình dục để có tiền đóng học phí và trang trải cuộc sống.

Tỷ lệ này cao gấp đôi mức 2% theo kết quả khảo sát năm 2017. Save The Student cho biết khó khăn tài chính là nguyên nhân buộc nhiều sinh viên ở các trường đại học Anh buộc phải bám dâm. Hiện trung bình mỗi sinh viên Anh chi tiêu khoảng 807 bảng/tháng, tăng so với mức 770 bảng của năm 2018.

Independent dẫn lời một sinh viên năm hai thuộc Đại học York St John kể cô bán dâm vì "quá khó khăn về chuyện tiền bạc". Ngoài bán dâm, cô còn bán ảnh khỏa thân của mình qua Snapchat để có thêm thu nhập.

"Tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi không có đủ tiền, chẳng phải là để mua hàng hiệu gì, mà chỉ đơn giản là để mua thức ăn và sách vở", nữ sinh này tâm sự.

Khảo sát cho thấy ngày càng nhiều sinh viên Anh bán dâm để có tiền trang trải cuộc sống. Ảnh: The Independent.

BBC dẫn lời một nữ sinh khác kể cô phải trả tiền nhà quá cao. "Tôi chỉ có thể mua một chiếc pizza mỗi ngày. Tuyệt vọng, tôi lên mạng tìm hiểu cách bán ảnh khỏa thân và kiếm được 100 bảng mỗi tuần nhờ bán ảnh và video", cô cho biết.

"Tôi không hối tiếc vì đó là cách để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nhưng đi học đại học là chuyện thật sự khủng khiếp bởi nó buộc tôi phải làm điều đó. Tôi sẽ luôn luôn cảm thấy cay đắng vì công việc đó", cô nhấn mạnh.

Chuyên gia tài chính Jake Butler của Save The Student nhận định tình trạng ngày càng nhiều sinh viên Anh bán dâm là vấn đề rất đáng lo ngại. "Nhưng đó không phải là chuyện khó hiểu, bởi sinh viên Anh ngày càng đối mặt với nhiều khó khăn tài chính", ông nhấn mạnh.

Việc buộc phải bán dâm đẩy sinh viên vào tình trạng cô độc và trầm cảm. Ảnh: MSN.

Theo Financial Times, trung bình mỗi sinh viên Anh học theo chương trình 3 năm nợ tới 50.000 bảng Anh và phải trả lãi suất cao. Cứ 5 sinh viên thì có 4 lo ngại về tình trạng tài chính của bản thân. "Nhiều phụ huynh không hề biết con cái học phải đi bán dâm để tiếp tục học tập", chuyên gia Butler nói.

Khảo sát National Student Money Survey cho thấy 57% sinh viên được hỏi gặp nhiều vấn đề về sức khỏe tâm lý do lo lắng chuyện tiền bạc, tăng 11% so với năm 2018. Chuyên gia tâm lý Hannah Morish cho rằng việc phải bán dâm để kiếm tiền dễ đẩy các sinh viên rơi vào tình trạng trầm cảm và lo âu.

"Công việc bán dâm là rất cô đơn. Các sinh viên khi gặp chuyện nguy hiểm thường không dám kể lại với người khác. Do đó, cảm giác cô đơn càng tăng lên, dẫn đến trầm cảm", bà nhấn mạnh.

Hương Giang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/sinh-vien-anh-ban-dam-de-tra-hoc-phi-va-mua-thuc-pham-post1004869.html