Sinh viên bị đuổi học, ngồi tù vì quay lén phụ nữ

Sau khi quay lén 31 video, sinh viên ĐH Quốc gia Singapore bị đuổi học và ngồi tù 8 tuần.

Theo Straitstimes, Luah Chao Zhi, 23 tuổi, sinh viên năm thứ ba ngành Quản trị Kinh doanh, ĐH Quốc gia Singapore (NUS), tại thời điểm phạm tội.

Tháng 1, NUS quyết định đuổi học Luah vì vi phạm nghiêm trọng quy định của trường.

Luah Chao Zhi bị trường đuổi học hồi tháng 1. Ảnh: Straitstimes.

"NUS phản đối quyết liệt mọi hành vi tình dục sai trái. Chúng tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ nạn nhân, đồng thời hướng dẫn tất cả nhân viên, sinh viên xây dựng văn hóa tôn trọng người khác", đại diện đại học hàng đầu châu Á khẳng định.

Công tố viên Magdalene Huang cho biết khoảng 9h40 ngày 23/8/2019, một nữ sinh NUS, 21 tuổi, phát hiện Luah quay lén phụ nữ khác khi đang đi thang máy tại ga tàu điện ngầm Haw Par Villa.

Thấy Luah loay hoay với điện thoại trước khi cho vào túi, cô nghi ngờ gã chụp lén dưới váy người phụ nữ đứng trước nên quyết định để mắt đến hắn.

Sau đó, Luah bước thêm vài bậc thang, sát sau phụ nữ kia rồi lấy một túi nhựa trong từ ba lô, đặt dưới váy nạn nhân.

"Thấy vậy, nữ sinh bước lên phía trước, đứng sau bị cáo, cố tạo động tĩnh để hắn biết. Lúc này, hắn mới cất túi nhựa", công tố viên Huang nói.

Tiếp đến, nữ sinh và Luah cùng lên xe buýt và xuống ở trạm gần NUS. Cô kể lại vụ việc với trưởng khoa, đồng thời báo cảnh sát.

5 ngày sau, cảnh sát khám nhà Luah Chao Zhi, thu giữ điện thoại, laptop cùng một số thiết bị khác. Họ phát hiện Luah lưu 31 video quay lén dưới váy phụ nữ trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 8/2019.

Trong phiên xét xử hôm 24/3, tòa xác định Luah Chao Zhi phạm tội xâm phạm phẩm giá phụ nữ và tuyên 8 tuần tù.

Nguyễn Sương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/sinh-vien-bi-duoi-hoc-ngoi-tu-vi-quay-len-phu-nu-post1063948.html