Sinh viên Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh đoạt giải nhất cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia

Sinh viên trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương vừa đoạt giải nhất cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2023.

Theo đó, sinh viên trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh đoạt giải nhất cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia 2023 với dự án ECO-HOUSE kiến tạo nên nông nghiêp xanh thuộc lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp. Đồng thời, giành một giải khuyến khích với dự án Tủ trồng thảo dược Đông Trùng hạ Thảo quy mô hộ gia đình thuộc lĩnh vực công nghiệp chế tạo sản phẩm.

Nhóm sinh viên Dự án ECO-HOUSE “Giải pháp nền nông nghiệp xanh” xuất sắc đoạt giải tại nhất tại Lễ trao giải của cuộc thi

Sinh viên Hồ Thanh Huy - Trưởng nhóm dự án cho biết: Xuất thân từ miền Tây, chúng em muốn mang đến cho nhà nông các giải pháp công nghệ phù hợp với tình hình của hộ nông dân, giúp bà con nhà nông ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào chỉ cần mở điện thoại là có thể giám sát được các chỉ số quan trọng như: Nhiệt độ, độ ẩm, lưu lượng nước và hàm lượng dinh dưỡng trong đất, hàm lượng N-P-K, độ PH... nhận biết vấn đề bất thường và chủ động cảnh báo xử lý kịp thời, giảm thiểu rủi cho nhà nông.

Trong khi đó, Dự án Tủ trồng thảo dược Đông trùng hạ thảo quy mô hộ gia đình thuộc lĩnh vực công nghiệp do nhóm sinh viên Nguyễn Nhân Sâm (Khoa Công nghệ cơ khí), Võ Vũ Thường (Khoa Công nghệ nhiệt lạnh), Lê Quốc bảo (Khoa Công nghệ nhiệt lạnh) dưới sự hướng dẫn của PGS. TS Bùi Trung Thành lại rất thu hút các doanh nghiệp tham gia ngày hội bởi tính kinh tế và ứng dụng cao của dự án.

Theo PGS. TS Bùi Trung Thành, dự án này nhằm kinh doanh thiết bị trồng thảo dược đông trùng hạ thảo với quy mô nhỏ, giúp người dân có thể tiếp cận được với thiết bị nuôi trồng phù hợp. Sản phẩm là sự phát triển cải tiến của công nghệ tạo lập môi trường nhân tạo, với chức năng tự động và tính tiện lợi của sản phẩm sẽ giúp người sử dụng có một trải nghiệm mới.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đến thăm gian trưng bày của Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp

Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương cho biết, cùng với trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp cũng đoạt một giải 3 cuộc thi và riêng Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đoạt 2 giải, gồm giải 3 và giải bình chọn cuộc thi.

Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên (SV STARTUP) là hoạt động thường niên được Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức nhằm thực hiện đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”. Năm nay có 508 dự án tham dự; qua đó, chọn được 80 dự án tham dự vòng chung kết (gồm 50 dự án khối sinh viên và 30 dự án khối học sinh.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các đội đoạt giải, gồm: 5 giải nhất khối sinh viên, 5 giải nhất khối học sinh, 10 giải nhì khối sinh viên, 10 giải nhì khối học sinh, 15 giải ba khối sinh viên, 15 giải ba khối học sinh, 20 giải khuyến khích cho 20 đội thi và 4 giải phụ cho 4 đội thi.

Bảo Thoa

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/sinh-vien-dai-hoc-cong-nghiep-tpho-chi-minh-doat-giai-nhat-cuoc-thi-khoi-nghiep-quoc-gia-247952.html