Sinh viên đối thoại với các nhà báo về vấn đề bảo vệ môi trường

Nhiều vấn đề cấp thiết, nóng hổi đã được các sinh viên trao đổi thẳng thắn với các nhà báo, khách mời, chuyên gia trong buổi đối thoại 'Thanh niên và báo chí - Hành động vì môi trường xanh' được diễn ra tại Hà Nội vào ngày 28/11.

Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án "Thanh niên và Môi trường - Youth For Environment" do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) tổ chức. Tham gia chương trình có nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, nhà báo Nguyễn Trường Sơn (VTV24) cùng nhiều nhà báo và các sinh viên, bạn trẻ quan tâm đến môi trường.

Dự án Thanh niên vì môi trường thu hút sự quan tâm đông đảo của cộng đồng và đặc biệt là giới trẻ.

Dự án Thanh niên vì môi trường thu hút sự quan tâm đông đảo của cộng đồng và đặc biệt là giới trẻ.

Buổi tọa đàm đã mở ra nhiều vấn đề thực tiễn cho việc bảo vệ môi trường, truyền thông về môi trường tại Việt Nam. Trong phiên thứ nhất, các nhà báo đã cùng nhau trao đổi nhiều câu chuyện thực tiễn trong quá trình xâm nhập thực tế điều tra các vụ việc về khai thác rừng trái phép, săn bắt động vật hoang dã và nhiều vụ việc nóng liên quan đến môi trường được báo chí khai thác.

Theo nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, các nhà báo cần phải quan tâm đến kết quả đã đạt được sau bài viết. Báo chí không chỉ cần hướng đến phản ánh đơn thuần mà cần phải điều tra, làm rõ đến tận cùng của vấn đề thì mới mong có thể bảo vệ được môi trường.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng chia sẻ về những chuyến tác nghiệp tận rừng sâu để vạch trần "những góc khuất của rừng".

Trong phiên hai của buổi đối thoại, nhiều câu hỏi của sinh viên, người trẻ tuổi về cách để tiếp cận được vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường một cách chuyên nghiệp cũng đã được giải đáp từ các thành viên đại diện dự án và các nhà báo, chuyên gia.

Mục đích của đối thoại là tăng cường kết nối hành động của nhà báo và thanh niên trong việc ứng phó với các vấn đề môi trường hiện nay, thúc đẩy truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Đồng thời, chương trình là diễn đàn để thanh niên lên tiếng, cùng với các nhà báo chia sẻ, đề xuất các ý tưởng nhằm tháo gỡ, giải quyết các khó khăn trong truyền thông về môi trường .

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, Nguyễn Bá Khải, đại diện nhóm Mắt Xanh – nhóm sinh viên trực tiếp vận hành dự án chia sẻ: "Chúng em đã được cùng đi, cùng làm việc với các chuyên gia, nhà báo chuyên về điều tra, môi trường. Đó chính là trải nghiệm quý giá cho các thành viên dự án khi tiếp cận đến các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường. Sắp tới, chúng em cũng sẽ cho ra đời nhiều video, sản phẩm truyền thông sáng tạo và mới mẻ hơn nhằm tiếp cận được đến đối tượng người trẻ tuổi. Đây là một trong những nhiệm vụ lớn nhất của Mắt xanh khi tham gia dự án này".

Nhà báo Nguyễn Trường Sơn (VTV 24) chia sẻ vấn đề tác nghiệp đề tài săn bắn, buôn bán động vật hoang dã.

Dự án là một trong 13 sáng kiến được chọn của Mạng lưới Báo chí Toàn cầu (Earth Journalism Network) năm 2019, dự án "Thanh niên vì Môi trường - Youth For Environment" hướng đến tăng cường sự tham gia của thanh niên trong các hoạt động vì môi trường. Ngoài việc tạo kênh truyền thông hướng đến giới trẻ do nhóm Mắt Xanh - nhóm thanh niên nòng cốt của dự án thực hiện, dự án còn tổ chức các tọa đàm giữa thanh niên và 3 nhóm đối tượng: doanh nghiệp, báo chí và tổ chức xã hội để thúc đẩy cơ hội kết nối, cơ hội triển khai các sáng kiến của thanh niên trong lĩnh vực này.

Huy Hoàng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/sinh-vien-doi-thoai-voi-cac-nha-bao-ve-van-de-bao-ve-moi-truong-20201128145252938.htm