Sinh viên HV Báo chí và Tuyên truyền tô sắc ước mơ cho những trẻ mồ côi

Liên chi Đoàn khoa Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa tổ chức thành công chương trình thiện nguyện Xuân 2024 tại Trung tâm Hy vọng tỉnh Lạng Sơn.

Hoạt động thiện nguyện này là sự kiện đầu tiên trong khuôn khổ chương trình Dạ khúc tháng Tư 2024 – REFLECTION. Sự kiện do Liên chi Đoàn khoa Xuất bản và ban tổ chức Dạ khúc tháng Tư thực hiện.

Điểm dừng chân của hoạt động thiện nguyện năm nay tại Trung tâm Hy vọng Lạng Sơn (thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) - nơi đã tiếp nhận và nuôi dưỡng 26 em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt.

Ông Nguyễn Trung Chắt (72 tuổi, Giám đốc Trung tâm Hy vọng Lạng Sơn) cho hay: “Với tôi, ý nghĩa của chuyến thiện nguyện không đo đạc bởi những món quà vật chất. Thứ tôi muốn các em nhỏ được nhận là tình thương, sự quan tâm và sẻ chia. Từ những việc nhỏ nhặt như buộc tóc thế nào cho xinh, xếp tủ quần áo ra sao cho gọn cho đến cách để đọc được một cuốn sách hay, đó mới là giá trị thật sự mà tôi tìm kiếm ở các đoàn thiện nguyện”.

Ông Nguyễn Trung Chắt chia sẻ tại buổi thiện nguyện

Tại trung tâm, đoàn thiện nguyện đã nấu bữa trưa cho các em nhỏ và trao quà đến với những mảnh đời khó khăn. Sau bữa ăn, một số hoạt động tập thể được diễn ra, tạo sự kết nối giữa thành viên đoàn với 26 em nhỏ.

Các thành viên đoàn thiện nguyện tự tay chuẩn bị bữa cơm cho các em

Là người chăm sóc các em nhỏ hằng ngày, chị Lý Thị Nghiêm (26 tuổi, phụ trách y tế tại trung tâm) cho hay, mỗi em nhỏ là một mảnh đời khác nhau nhưng điểm chung là đều thiệt thòi về mặt tình cảm. Cũng vì thế mà các em luôn mong có người đến để được trò chuyện và vui chơi cùng.

Để chuẩn bị cho hoạt động thiện nguyện này, ban tổ chức lên kế hoạch, chuẩn bị từ sớm và tỉ mỉ chọn từng phần quà gửi đến các em. Dù món quà không quá lớn lao về vật chất, nhưng ẩn trong đó là tất cả tình yêu thương mà đoàn muốn gửi gắm tới các em nhỏ.

Bạn Linh Chi, thành viên ban tổ chức cảm thấy tự hào khi được nhìn các em nhỏ vui vẻ trong suốt các hoạt động của chương trình "là món quà lớn nhất với em và các thành viên của đoàn nói chung”.

Các em nhỏ hào hứng giao lưu và tham gia các trò chơi của chương trình

Chương trình thiện nguyện Xuân 2024 cũng có sự đóng góp của các nhà tài trợ như: Hội thiện nguyện Mặt Trời yêu thương; Công ty cổ phần xuất bản Khoa học và Giáo dục thời đại (TIMES); Trung tâm hỗ trợ cộng đồng HopeCom; Bin Cookies và hợp tác xã Sinh Dược.

Kim Ngân

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/sinh-vien-hv-bao-chi-va-tuyen-truyen-to-sac-uoc-mo-cho-nhung-tre-mo-coi-ar860789.html