Sinh viên mang mùa xuân và cờ Tổ quốc đến những miền quê

Các hoạt động chăm lo Tết cho cộng đồng sẽ được sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP HCM) triển khai thực hiện tại nhiều địa phương còn khó khăn với mong muốn lan tỏa yêu thương đến mọi miền, để ai cũngcó một cái Tết ấm áp

Sáng 14-1, Hội Sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH KHXH&NV) - ĐH Quốc gia TP HCM tổ chức lễ tiễn quân chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2023.

Các chiến sĩ hào hứng trước giờ lên đường mang mùa xuân đến với những miền quê

Theo anh Lý Tuấn Anh, Chỉ huy trưởng chiến dịch Xuân tình nguyện 2023 của Trường ĐH KHXH&NV, có 1.200 chiến sĩ là sinh viên của trường tham gia chiến dịch với 31 đội hình thường trực. Chiến dịch tổ chức hoạt động ở 14 tỉnh, thành, gồm: Đắk Nông, Lâm Đồng, Bến Tre, Sóc Trăng, Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tây Ninh, An Giang, Tiền Giang, TP HCM, Bình Phước, Bình Thuận, Long An.

Anh Lý Tuấn Anh, Chỉ huy trưởng Chiến dịch Xuân tình nguyện của Trường ĐH KHXH&NV, phát biểu trước khi lên đường thực hiện chiến dịch

Thông qua chiến dịch này, các chiến sĩ mong muốn đem tất cả tình yêu thương, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ đến những vùng đất còn nhiều khó khăn, giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ, người già neo đơn, gia đình chính sách và những hoàn cảnh khó khăn, để ai cũng có cái Tết ấm áp, hạnh phúc.

Có 1.200 chiến sĩ là sinh viên của Trường ĐH KHXH&NV tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện

Chỉ huy trưởng Lý Tuấn Anh nhắn nhủ các chiến sĩ hãy tận dụng thời gian tham gia Chiến dịch Xuân tình nguyện "để lắng nghe âm thanh của cuộc sống, khi nhịp sống hiện nay bắt chúng ta phải thường xuyên trong trạng thái gấp gáp, mất cân bằng".

Chị Lương Hoàng Minh Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động (bìa phải), trao bảng tượng trưng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho Chiến dịch Xuân tình nguyện 2023 của Trường ĐH KHXH&NV

Tại lễ tiễn quân, Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động đã trao tặng Chiến dịch Xuân tình nguyện của Trường ĐH KHXH&NV 1.000 lá cờ Tổ quốc từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc". Toàn bộ số cờ này sẽ được các chiến sĩ trao tặng trực tiếp cho người dân sống tại địa phương trong quá trình thực hiện các hoạt động tình nguyện.

"Hoạt động tặng cờ Tổ quốc cho người dân mang nhiều ý nghĩa, giúp nâng cao niềm tin, lòng yêu nước cho người dân và cho cả các chiến sĩ tham gia Chiến dịch Xuân tình nguyện" - anh Lý Tuấn Anh nhấn mạnh.

Tiến sĩ Phan Thanh Định, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, trao cờ lệnh cho các chiến sĩ

Trong thời gian thực hiện chiến dịch, các chiến sĩ sẽ tổ chức nhiều hoạt động như gói và tặng bánh chưng cho người dân khó khăn, trao học bổng cho học sinh nghèo, trồng cây, tặng quà Tết cho gia đình chính sách, tập huấn chuyên đề về bảo vệ sức khỏe cho người dân…

Kết nạp Đảng cho 3 chiến sĩ tình nguyện

Sáng cùng ngày, Đảng bộ Trường ĐH KHXH&NV đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho 3 sinh viên của nhà trường là Võ Minh Chiến (Khoa Lịch sử), Nguyễn Thị Bảo Hân (Khoa Ngôn ngữ học) và Nguyễn Hoàng Uyên (Khoa Ngữ văn Anh). Đây cũng là 3 chiến sĩ tình nguyện tham gia Chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2023 của trường.

3 chiến sĩ được kết nạp vào Đảng trước khi lên đường tham gia Chiến dịch Xuân tình nguyện 2023

LÊ VĨNH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/sinh-vien-mang-mua-xuan-va-co-to-quoc-den-nhung-mien-que-20230114104858939.htm