Sinh viên Mỹ bị bắt trong vụ đâm chết cảnh sát gây chấn động Italy

Một sinh viên 19 tuổi người Mỹ thú nhận đã đâm chết viên cảnh sát Mario Cerciello Rega ngay trung tâm thủ đô Rome, trong một vụ án gây chấn động Italy.

Theo Reuters, sĩ quan Mario Cerciello Rega thuộc lực lượng quân cảnh Carabinieri đã bị đâm nhiều nhát khi cố gắng bắt giữ hai nghi phạm cướp túi của một khách du lịch tại trung tâm thành phố.

Thông tin ban đầu cho rằng những kẻ tấn công có nguồn gốc Bắc Phi, nhưng cảnh sát sau đó đã bắt giữ 2 sinh viên người Mỹ tại một khách sạn ở trung tâm thành phố để thẩm vấn do có liên quan vụ việc.

Hãng thông tấn Italy ANSA đưa tin một trong 2 sinh viên này đã thú nhận đâm chết nạn nhân. Cảnh sát chưa đưa ra bình luận chính thức nào về vụ việc. Danh tính của nghi phạm cũng chưa được công bố.

Hiện trường nơi sĩ quan carabinieri Mario Cerciello Rega bị đâm chết. Ảnh: AP.

Việc cảnh sát bị giết hại hiếm khi xảy ra ở Italy, và các chính trị gia thuộc nhiều phe đều lên án và tức giận trước sự kiện này.

"Một cuộc săn tìm đang diễn ra ở Rome để bắt tên khốn đã đâm chết một sĩ quan carabinieri vào tối nay", Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Matteo Salvini tuyên bố trên Twitter và nói thêm rằng thủ phạm nên bị "lao động khổ sai trong tù cho đến hết thời hạn".

Cảnh sát công bố đoạn băng cho thấy hai người đàn ông đi theo một người khác ở quận Tratevere của Rome. Người đàn ông bị theo dõi cáo buộc hai người đàn ông kia đã lấy trộm túi xách của mình, trong đó có điện thoại và một số tiền nhỏ.

Sau khi gọi vào số điện thoại của mình, người đàn ông được những tên trộm gợi ý chuộc lại chiếc túi và hẹn gặp ở một khu phố gần đó. Nạn nhân thông báo với cảnh sát về việc này.

Sau khi sĩ quan Cerciello Rega xuất hiện trong thường phục, một trong hai nghi phạm rút dao ra đâm liên tiếp anh này. Nạn nhân 35 tuổi thiệt mạng ngay lập tức. Anh vừa kết hôn cách đây gần 2 tháng.

Sơn Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sinh-vien-my-bi-bat-trong-vu-dam-chet-canh-sat-gay-chan-dong-italy-post971445.html