Sinh viên ngành Lương thực - Thực phẩm Đà Nẵng được nhận đi làm việc tại Đức

Ngày 9-11, tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo, cung ứng nhân lực giữa Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm, Phòng Thương mại và công nghiệp Nam Thuringen, 16 sinh viên tốt nghiệp của trường này đã chính thức được tuyển dụng đi làm việc tại bang Thuringen – Cộng hòa Liên bang Đức.

Ký kết biên bản ghi nhớ giữa Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm, Phòng Thương mại và Công nghiệp Nam Thuringen mở ra cơ hội hợp tác đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực.

16 sinh viên tốt nghiệp Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm ký kết hợp đồng tuyển dụng đi làm việc tại bang Thuringen.

Theo đó, 16 ứng viên tham gia dự án là cử nhân đã tốt nghiệp của trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức thực hành, tiếng Đức cơ bản và văn hóa để có thể đáp ứng được yêu cầu thị trường lao động tại Cộng hòa Liên bang Đức và làm việc lâu dài tại bang Thuringen. Khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, học viên sẽ được nhận các hỗ trợ về tài chính, các chi phí trong giai đoạn đầu học tập và làm việc tại Thuringen.

Tiến sĩ Đỗ Chí Thịnh – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm cho biết, hợp tác đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cho thị trường nước ngoài đang là xu thế tất yếu của các trường nghề. Các doanh nghiệp Nam Thunrigen nói riêng và Cộng hòa Liên bang Đức nói chung đang là thị trường tiềm năng của ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, điều kiện việc làm và thu nhập tốt. Đây sẽ là cơ hội tốt trong quá trình hợp tác đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực có tay nghề, giải quyết việc làm cho sinh viên ra trường. Ông Bodo Ramelow – Thủ hiến bang Thuringen cho biết, ngành công nghiệp chế biến thực phẩm của bang Thuringen đang rất phát triển và cần nguồn lao động có tay nghề đã qua đào tạo. Việc ký kết biên bản ghi nhớ giữa các bên sẽ tạo cơ hội kết nối cung cầu giữa nhà trường ở Việt Nam và doanh nghiệp Đức.

Đông A

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/sinh-vien-nganh-luong-thuc-thuc-pham-da-nang-duoc-nhan-di-lam-viec-tai-duc-post286252.html