Sinh viên nghèo sửa nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo

Năm nay, gia đình bà Lê Thị Hồng (62 tuổi, TP Huế) và người con gái bị tâm thần của mình đón một cái tết 'độc lập' hạnh phúc trong ngôi nhà mới khang trang hơn, nhờ công của những sinh viên trường Đại học Khoa học Huế.

Được biết, trong những năm qua, bằng tình cảm, trách nhiệm của mình với mãnh đất Cố Đô Huế, nhiệt huyết với công tác tình nguyện mà những bạn trẻ tham gia vào CLB Vì Cộng Đồng, trường Đại học Khoa học Huế đã có nhiều hoạt động thiết thực, nhiều chương trình ý nghĩa như: Tết Trung thu, Tết Thiếu nhi, Tết vì người nghèo, phát gạo cho hộ gia đình khó khăn trên địa bàn…

Ngôi nhà của gia đình chính sách do các em SV trong câu lạc bộ sửa chữa và xây dựng

Xuất phát từ ý tưởng của thầy Nguyễn Quốc Phương, giảng viên khoa Công tác Xã hội, trường Đại học Khoa học Huế về dự án sửa nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo. Các bạn trẻ của CLB Vì Cộng Đồng chính là những người đã biến ý tưởng đó thành hiện thực bằng những nỗ lực của từng cá nhân trong CLB với tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ từ ý thức cộng đồng chia sẻ những khó khăn với những gia đình, hoàn cảnh thực sự cần giúp đỡ và sự hỗ trợ của bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

Các thành viên đang nỗ lực hoàn thành tâm nguyện

Chia sẻ với chúng tôi, bạn Lê Văn Tín, chủ nhiệm CLB Vì Cộng Đồng nói: Kể từ khi bắt đầu dự án (đầu năm 2018) đến nay, CLB đã thực hiện được 3 nhà tại 3 địa điểm khác nhau trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, các hộ gia đình này đều thuộc hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi lần được giúp đỡ một hộ gia đình sửa nhà, là một lần em có cảm xúc khác, tụi em gặp rất nhiều khó khăn trở ngại: nhân lực tập trung còn hạn chế, thời gian bất cập, kinh tế eo hẹp… Nhưng vượt qua tất cả khó khăn đó để thực hiện dự án là một lần chúng em được sống với tuổi trẻ nhiệt huyết, cống hiến.

Lời cảm ơn, nụ cười của chủ nhà và hàng xóm của họ chính là động lực cho CLB tiếp tục nỗ lực thực hiện dự án. Ngoài ra, CLB cũng mong rằng trong thời gian tới có thể có thêm các nhà tài trợ để có thể hỗ trợ giúp đỡ được nhiều hộ gia đình hơn nữa.

Các thành viên trong CLB đang cùng nhau xây nhà

Việc hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo của CLB Vì Cộng Đồng, trường Đại học Khoa học Huế là việc làm thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, làm chủ tương lai của lớp trẻ vẫn luôn ghi nhớ công ơn của lớp người đi trước.

Hi vọng sau bài viết này nhiều tầng lớp trong xã hội có nhiều nhóm, câu lạc bộ như trên được nhân rộng và phát huy, đặc biệt là thế hệ trẻ hãy chung tay vì người nghèo, làm những việc có ý nghĩa.

Cảnh Hoa

Thừa Thiên - Huế

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/sinh-vien-ngheo-sua-nha-cho-gia-dinh-chinh-sach-ho-ngheo-121722.html