Sinh viên tham gia trại sáng tác 'Đồ họa và tranh in Việt Nam – Quốc tế 2021'

Trại sáng tác và Hội thảo 'Đồ họa tranh in Việt Nam – Quốc tế 2021', diễn ra từ ngày 21/4 – 10/5/2021, do trường ĐH Văn Lang tổ chức.

Trại sáng tác với sự góp mặt của hơn 40 nghệ sĩ, giảng viên đến từ các trường ĐH chuyên ngành và sinh viên trường ĐH Văn Lang. Với chủ đề về môi trường và con người, các hoạt động chính của trại sáng tác gồm: Workshop chủ đề Đồ họa – In, Khắc. Thảo luận về sự phát triển của Đồ họa trong giai đoạn mới 2020 – 2025, sự thay đổi về kỹ thuật và vật liệu, đánh giá về ảnh hưởng đến môi trường sống con người. Hội thảo quốc tế ngày 27/4/2021, kết hợp kết nối online với các diễn giả quốc tế, cũng sẽ được tổ chức tại ĐH Văn Lang với các tham luận của 4 trường đại học chuyên ngành Mỹ thuật của nước ngoài.

Các đại biểu tham gia khai mạc IADW 2021.

Các tác phẩm sáng tác sẽ được in kỷ yếu và trưng bày triển lãm từ ngày 30/4 đến ngày10/5/2021 tại Hội Mỹ thuật TP. HCM, kết hợp triển lãm online.

Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và hội nhập đã giúp lĩnh vực đồ họa tranh in Việt Nam có sự chuyển mình mạnh mẽ trong nhiều năm qua cả về thể loại, chủ đề, chất liệu và kỹ thuật chế bản, làm thay đổi quan niệm về nghệ thuật tranh in theo hướng tích cực và cởi mở.

Một số sáng tác trưng bày tại lễ khai mạc IADW 2021.

PGS. TS Trần Thị Mỹ Diệu - Hiệu trưởng trường ĐH Văn Lang nhận xét: “Với chủ đề về môi trường và con người, trại sáng tác năm nay là cơ hội tuyệt vời để sinh viên ngành mỹ thuật của trường có dịp trải nghiệm sáng tạo, và là cơ hội để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường năng lực sáng tạo của các họa sĩ chuyên nghiệp đồ họa tranh in, của các chuyên gia đào tạo và sinh viên trong nước cũng như quốc tế”.

Tác phẩm "Dear Van Lang" của tác giả Trần Thị Tuyết Nhung trưng bày tại IADW năm 2019.

Đây là lần thứ ba trường ĐH Văn Lang tổ chức hoạt động trại sáng tác và triển lãm quốc tế, tiếp tục hướng đến mục tiêu trở thành điểm đến trong hoạt động giáo dục – đào tạo tại Châu Á và là một trong những trường đại học trẻ được ngưỡng mộ nhất Châu Á năm 2030. Trước đó, tháng 5/2020, Triển lãm thiết kế mỹ thuật quốc tế ICAD 2020 (phiên bản online) do trường tổ chức đã thu hút các chuyên gia và sinh viên đến từ 13 quốc gia tham dự, với gần 400 tác phẩm. Trước đó, tháng 4/2019, trại sáng tác quốc tế “Art for Society” do Khoa Mỹ thuật & Thiết kế tổ chức cũng quy tụ hơn 70 họa sĩ trong và ngoài nước tham gia.

Khoa Tư

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/sinh-vien-tham-gia-trai-sang-tac-do-hoa-va-tranh-in-viet-nam-quoc-te-2021-post1329982.tpo