Sinh viên tình nguyện trường ĐH Sài Gòn làm hồi sinh những mảng tường cũ

Những mảng tường cũ, loang nổ vốn là nơi tập kết rác tự phát ở nhiều khu phố trên địa bàn TP. HCM đã được các bạn sinh viên tình nguyện 'Mùa Hè Xanh' trường ĐH Sài Gòn phủ xanh bằng những bức vẽ đầy màu sắc mang thông điệp về môi trường.

Chị Huỳnh Ái Thy, Phó Bí thư Đoàn trường-Chỉ huy Trưởng chiến dịch tình nguyện “Mùa Hè Xanh” của trường ĐH Sài Gòn năm 2020 cho biết: “Hoạt động vẽ tranh tường diễn ra từ 19/7 đến 1/8. Hoạt động do “Đội hình Mỹ thuật” có 26 sinh viên tình nguyện đến từ nhiều ngành học: Mỹ thuật, Giáo dục Mầm non, Toán - Ứng dụng, Ngoãi ngữ, Tài chính - Kế toán... đảm nhận. Tổng cộng dự kiến 8 công trình sẽ được thực hiện nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 bùng phát trở lại nên đội hình đã hoàn thành được 5 công trình. Ở những nơi mà các bạn vẽ đều được người dân quan tâm và hỗ trợ nhiệt tình. Những thông điệp về môi trường, về lối sống văn minh đô thị được các bạn sinh viên tình nguyện gửi gắm vào các bức tranh tường”.

Những bức tường cũ được các bạn sinh viên tình nguyện trường ĐH Sài Gòn thay áo mới.

Những bức tường cũ được các bạn sinh viên tình nguyện trường ĐH Sài Gòn thay áo mới.

Song song với hoạt động của “Đội hình Mỹ thuật”, các bạn sinh viên tình nguyện “Đội hình Tuyên truyền” cũng ra quân với các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và bảo vệ môi trường. Các bạn đã mang đến sân chơi "Say Hi môi trường" với những sản phẩm tái chế bắt mắt, thu hút sự chú ý của các em thiếu nhi tại các “Ngày hội về môi trường”. Hoạt động nhằm giáo dục các em nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường và biết cách tận dụng lại các đồ vật xung quanh mình.

Cùng xem lại những bức vẽ xanh của các bạn sinh viên tình nguyện trường ĐH Sài Gòn (Ảnh: Đoàn trường)

Hà Chi

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-doan-hoi/sinh-vien-tinh-nguyen-truong-dh-sai-gon-lam-hoi-sinh-nhung-mang-tuong-cu-1703806.tpo