Sinh viên TQ cuồng cá độ bóng đá mùa World Cup

Nhiều sinh viên Trung Quốc đang chìm đắm trong cơn sốt cá cược mùa World Cup. Do Trung Quốc xử lý nặng tay nạn cá độ bóng đá, nên những kẻ ham mê cờ bạc chuyển sang các trang xổ số bóng đá.

Những trận đấu có kết quả và tỷ số ngoài dự đoán đã khiến nhiều sinh viên lần đầu cá cược tổn thất nghiêm trọng. Một tờ báo địa phương tiến hành điều tra trong giới sinh viên ở Quảng Châu thì hơn 70% thường xuyên xem các trận đấu và có tới một nửa số đó cá cược bằng cách mua xổ số bóng đá theo xu hướng ủng hộ đội bóng mình ưa thích.

Các sinh viên tập trung xem bóng đá.

Khoảng 4h sáng 27/6, khi hậu vệ Marcos Rojo sút tung lưới Nigieria, một tiếng thét to cùng tiếng động lớn chấn động cả nhà hàng bên cạnh ký túc xá Đại học Phiên Ngu ở Quảng Châu. Sinh viên Hoàng Khoa đập cốc bia xuống bàn rồi tuyên bố: “Thắng to rồi! Tất cả mọi người vui hết mình đi. Hôm nay tôi bao tất”.

Đây không phải lần đầu tiên Khoa xem bóng đá thâu đêm kiểu này. Khoa và các bạn đã đổi tên cộng đồng Wechat khu tập thể sinh viên thành “406 cá cược tất thắng”, cùng nhau tham gia đạo quân cá cược. Nhóm này ban ngày lục lọi các diễn đàn, các trang web cá độ để tìm thông tin dự đoán các trận đấu cùng tỷ lệ cá cược, tối đến cùng nhau ăn nhậu và xem bóng đá thâu đêm.

Trong con mắt của Khoa, mua xổ số bóng đá là phương thức thực tế để ủng hộ đội bóng mình yêu thích. Anh tuyên bố: “Tôi là fan của đội Argentina, cứ trận nào đội này đá là tôi mua vé theo cửa đội này thắng. Đó thuộc về tín ngưỡng”. Dĩ nhiên có trận đánh cược tỷ lệ thấp, có trận dốc túi chơi với tỷ lệ cao ngất.

Nhóm cá độ bóng đá bị cảnh sát Thâm Quyến bắt.

Không phải ai cũng may mắn như Hoàng Khoa. Sau trận Brazil bị Thụy Sỹ cầm hòa sáng sớm hôm 18/6, trong cộng đồng Wechat của Đại học Quảng Châu, nhiều người đã để biểu tượng “khóc”. Họ “khóc” không chỉ vì đội bóng mình yêu thích không thắng, mà còn họ đã thua độ, mất đứt 1.000NDT (3,5 triệu VND) mỗi người.

Một cuộc điều tra do một tờ báo tiến hành cho thấy, 48% sinh viên được hỏi cho biết họ đã mua xổ số bóng đá thông qua ứng dụng trên smartphone, 85% chỉ đặt cọc 100 NDT trở xuống mỗi lần, tiền dùng cho việc cá cược phần lớn được tiết kiệm từ sinh hoạt phí.

Lý Giai, một nghiên cứu sinh năm đầu cho biết đã chơi cá cược bóng đá từ 4 năm trước, mỗi lần 50 hoặc 100NDT và đặt nhiều cửa. Năm nay, trang web cá cược Lý Giai vẫn chơi đã bị đóng cửa do chính quyền cấm, anh ta chuyển qua cá cược ở một trang nước ngoài, việc thao tác và thủ tục còn dễ dàng hơn nhiều các trang trong nước.

Tang vật thu được

Hiện nay, thông qua smartphone, việc đặt cược và thanh toán rất nhanh và tiện lợi, rất dễ gây nghiện. Một dân chơi cá cược nhiều năm tiết lộ, bề ngoài thì việc thắng thay thua độ quyết định bởi kết quả trên sân cỏ của đội bóng, nhưng trên thực tế tất cả các trang cá độ trên mạng đều có các chiêu lừa đảo.

Công ty cá cược chủ yếu đảm bảo nắm chắc phần thắng thông qua các tỷ lệ thắng cược. Vì vậy, tuyệt đại đa số người chơi đều bị thua, chỉ nhà cái là luôn thắng. Vì vậy, có luật sư đã nhắc nhở các sinh viên tham gia xổ số bóng đá cần khống chế mức tiền, đặc biệt không nên tổ chức cá cược hay cần rất thận trọng khi tham gia các nhóm Wechat cá cược.

Trước nạn cá độ bóng đá trong sinh viên, công an các địa phương đã phối hợp với các nhà trường tuyên truyền giáo dục, ngăn chặn nạn cá độ phi pháp.

Bốn năm trước, khi diễn ra giải World Cup ở Brazil, trong khu tập thể sinh viên đại học Quảng Châu đã xảy ra vụ một nam sinh viên nhảy lầu do thua độ tới 20.000NDT. Năm 2016, một sinh viên ở Hà Nam thua cá độ bóng đá nên đã lên mạng lừa đảo vay mượn rồi nợ tới 600.000NDT. Cuối cùng, sinh viên này cũng trốn nợ bằng cách nhảy lầu.

Mặc dù chính quyền đã siết chặt việc cấm cá độ bóng đá qua mạng, nhưng ở nhiều địa phương, hoạt động cá độ chui vẫn diễn ra. Hôm 28/6, cảnh sát Thâm Quyến thông báo đã phá vỡ một nhóm tổ chức cá độ qua mạng với số tiền hơn 100 triệu NDT, bắt 9 kẻ tình nghi. Máy chủ trang web này đặt ở nước ngoài, người chơi tham gia qua điện thoại.

Một kẻ thua độ lấy trộm xe máy bị camera giám sát ghi hình.

Ngày 29/6, cảnh sát Thẩm Dương thông báo phá vỡ thành công một vụ án cá độ bóng đá, bắt gọn tập đoàn cá độ 26 người, thu giữ 25 máy tính và hơn 50 smartphone, niêm phong số tiền hơn 13 triệu NDT.

Công an Hàng Châu cho biết thêm, trong thời gian diễn ra vòng đấu bảng trên các sân cỏ Nga, họ đã tóm gọn nhiều đạo chích ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Điều tra cho thấy, đám này đều là các phần tử cá độ bị thua quay sang trộm cắp.

Ngô Tuyết

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/the-gioi-do-day/sinh-vien-tq-cuong-ca-do-bong-da-mua-world-cup-460183.html