Sinh viên trang bị kỹ năng lý luận

Khi bước vào giảng đường đại học, nhiều sinh viên chọn tham gia CLB lý luận trẻ của trường để có thêm kiến thức, kỹ năng xử lý những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch

"Khi đang trò chuyện với bạn bè, một người bạn của em cho rằng cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là cuộc cách mạng "ăn may". Em có suy nghĩ gì về ý kiến này? Trong tình huống đó, em sẽ xử lý như thế nào?". Đó là câu hỏi mà ban giám khảo đưa ra cho Nguyễn Trọng Phúc (sinh viên năm nhất, Khoa Lý luận cơ sở - Học viện Cán bộ TP HCM) tại vòng phỏng vấn tuyển chọn thành viên mới cho CLB lý luận trẻ của trường.

Lan tỏa, hiệu quả

Sau vài giây lúng túng, Phúc đưa ra các luận điểm để trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Ban giám khảo đánh giá Phúc có kiến thức lịch sử căn bản.

Phỏng vấn tuyển thành viên của CLB Lý luận trẻ - Học viện Cán bộ TP HCM

Buổi phỏng vấn diễn ra tại thư viện của Học viện Cán bộ TP HCM, ngay sau lễ khai giảng năm học mới. Tại buổi phỏng vấn, ban giám khảo đã lồng ghép những thông tin thời sự trong nước và quốc tế vào câu hỏi, tình huống để ứng viên trả lời, xử lý. Sau đó, ứng viên bày tỏ quan điểm trước những luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch.

Ngồi chờ đến lượt phỏng vấn, La Ngọc Bảo Hân (sinh viên năm nhất, Khoa Xây dựng Đảng) cho biết khi hay tin CLB lý luận trẻ tuyển thành viên, em đã không ngần ngại đăng ký tham gia. "Em mong CLB sẽ giúp trau dồi những kỹ năng và kinh nghiệm cho việc học tập, cũng như trang bị "màng bọc" để bảo vệ bản thân trước các luồng thông tin xấu, độc tràn lan trên không gian mạng" - Hân bày tỏ.

Qua 1 năm học tập tại học viện, Đặng Thành Duy (sinh viên năm 2, Khoa Lý luận cơ sở) nhận thấy sự lan tỏa và tính hiệu quả của CLB lý luận trẻ. Do đó, trong năm học này, Duy quyết định đăng ký tham gia tiếp CLB nhằm rèn luyện thêm kỹ năng phản biện, thuyết trình để có thể ứng dụng vào đời sống hằng ngày.

"Mỗi ngày, em tiếp xúc với nhiều tin đồn khác nhau và đa phần không có căn cứ, thậm chí xuyên tạc, bôi nhọ. Bạn bè, người thân của em cũng tiếp nhận những tin đồn dạng này và hay bàn tán với nhau. Điều này vô tình làm cho tin đồn thêm phát tán, lan rộng" - Duy cho biết.

Dù biết đó là những thông tin sai lệch nhưng Duy lại không biết cách giải thích cho mọi người hiểu. Chính vì vậy, Duy tham gia CLB lý luận trẻ nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng để mỗi khi đứng trước các tin đồn thất thiệt, em sẽ giải thích cho mọi người hiểu rõ bản chất vấn đề, tránh để những tin đồn đó lan rộng.

Khẳng định sức hấp dẫn

CLB lý luận trẻ của các trường đại học trên địa bàn TP HCM vừa hoàn thành đợt tuyển thành viên nhân dịp đầu năm học mới. Việc tuyển thành viên được ban chủ nhiệm CLB lý luận trẻ của các trường chú trọng, tổ chức bài bản, nghiêm túc với nhiều hình thức phong phú.

Anh Nguyễn Trần Khai Quốc, Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ - Học viện Cán bộ TP HCM, nhìn nhận qua từng năm học, sức hấp dẫn của CLB đối với sinh viên rất rõ nét. Điều này thể hiện thông qua số lượng thành viên tham gia sinh hoạt tại CLB qua mỗi khóa học đều tăng, cả về chất lượng. Sức hấp dẫn đó còn thể hiện qua các chương trình, diễn đàn được CLB tổ chức - thu hút sự tham gia không chỉ thành viên CLB mà còn với đông đảo sinh viên của học viện và các trường đại học khác.

Anh Quốc nhìn nhận: "Tham gia sinh hoạt tại CLB lý luận trẻ, sinh viên không chỉ được trang bị những kiến thức về lý luận chính trị, mà đây còn là nơi để các bạn thỏa sức trình bày quan điểm của mình trước các vấn đề chính trị - xã hội trong nước và thế giới. Một nội dung quan trọng nữa là CLB còn tập trung trang bị cho sinh viên kỹ năng nhận diện, đấu tranh và phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng".

Anh Nguyễn Hoàng Duy, Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ - Trường Đại học Công nghiệp TP HCM, cho biết qua các đợt tuyển thành viên, Ban Chủ nhiệm CLB luôn chú trọng việc đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, giúp ứng viên có thể bày tỏ hết những suy nghĩ, hiểu biết của bản thân và phản biện các vấn đề từ thực tiễn xã hội. Cụ thể, ứng viên phải trải qua 1 bài thi trắc nghiệm với 20 câu hỏi xoay quanh các vấn đề như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và chủ quyền quốc gia, dân tộc. Sau đó, ứng viên trình bày quan điểm cá nhân về một vấn đề mà mình quan tâm và phản biện lại các ý kiến của hội đồng giám khảo.

"CLB lý luận trẻ của trường là môi trường lý tưởng cho sinh viên rèn luyện tư tưởng chính trị; tạo sân chơi để các bạn được bày tỏ suy nghĩ, nhận xét của mình đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm hiện nay. Từ đó, góp phần tăng cường khả năng lý luận, tư duy phản biện trong sinh viên" - anh Nguyễn Hoàng Duy nhấn mạnh.

Không ngừng đổi mới hoạt động

Ban chủ nhiệm CLB lý luận trẻ của các trường đại học tại TP HCM đã thực hiện nhiều giải pháp để ngày càng hoạt động hiệu quả và thu hút sinh viên tham gia.

Chẳng hạn, Ban Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ - Trường Đại học Công nghiệp TP HCM luôn xác định mọi giải pháp thực hiện trước hết phải hướng đến đối tượng thụ hưởng là sinh viên. Vì vậy, CLB đã tạo ra các diễn đàn, sân chơi giúp sinh viên bày tỏ suy nghĩ, nhận xét đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm hiện nay, đặc biệt là trên mạng xã hội; tìm hiểu về các sự kiện chính trị - xã hội trong nước và quốc tế nổi bật, các luồng tư tưởng khác nhau với những góc nhìn mới mẻ, trẻ trung.

Ban Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ - Học viện Cán bộ TP HCM triển khai phương thức truyền thông, giới thiệu về hình ảnh của CLB trên các nền tảng mạng xã hội; phát huy vai trò của từng thành viên trong việc vận động bạn bè trong lớp tham gia CLB; tổ chức những buổi tham quan tại các bảo tàng, địa chỉ đỏ…

Bài và ảnh: LÊ VĨNH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ly-tuong-song/sinh-vien-trang-bi-ky-nang-ly-luan-20231112190146799.htm