Sinh viên tranh tài ý tưởng kinh doanh độc, lạ

Cuộc thi thu hút 13 trường đại học tại TP.HCM và các tỉnh lân cận tranh tài các ý tưởng kinh doanh độc, lạ.

Cuộc thi do Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) tổ chức với chủ đề Business Ideas 2018 - Ý tưởng kinh doanh 2018.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), chia sẻ: Business Ideas là cuộc thi tìm kiếm những ý tưởng kinh doanh, sáng tạo trẻ làm nền tảng khởi nghiệp cho sinh viên các trường đại học, đặc biệt là những bạn trẻ đam mê start-up.

Cuộc thi nhận bài đăng ký đến ngày 5-5-2018 theo hình thức cá nhân hoặc nhóm. Dự kiến vòng sơ khảo diễn ra từ 7-5-14-5, vòng bán kết 19-5, vòng chung kết và trao giải diễn ra ngày 26-5-2018. Song hành với các vòng thi Ban giám khảo sẽ luôn đồng hành trong các hoạt động tiếp sức, định hướng các dự án, ý tưởng độc đáo, khả thi.

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào khối ngành kinh tế Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM. Ảnh: AN NHIÊN

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào khối ngành kinh tế Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM. Ảnh: AN NHIÊN

Bên cạnh việc mở rộng quy mô, cuộc thi cũng nâng cao chất lượng giải thưởng, trong đó giải nhất 30 triệu đồng, giải nhì 20 triệu đồng, giải ba 10 triệu đồng cùng các giải phụ khác. Ngoài ra, những đề tài đạt giải mang tính khả thi cao sẽ được Ban tổ chức hỗ trợ kêu gọi đầu tư từ các nhà tài trợ để dự án được triển khai thực tế.

Ban giám khảo cuộc thi là các doanh nghiệp cũng vừa là người đồng hành, truyền lửa, hướng dẫn hiện thực hóa các dự án.

Ban tổ chức cho hay cuộc thi năm nay mở rộng sân chơi, thu hút sinh viên 13 trường đại học khu vực TP.HCM và các tỉnh lân cận như ĐH Ngoại thương TP.HCM, ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM, ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Bách khoa TP.HCM, ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, ĐH Kinh tế, ĐH Yersin, ĐH HUTECH, ĐH Tài chính – Marketing, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu, ĐH Cần Thơ, ĐH Văn Hiến tham gia.

Trước đó, cuộc thi Business Ideas 2017 đã tiếp lửa khởi nghiệp thành công cho các dự án đạt giải cao bằng việc các công ty được thành lập và đi vào hoạt động như Công ty Phuc Sang Handicraft của sinh viên Nguyễn Phúc Sang đạt giải nhất với dự án “Nón làm từ len xơ dừa”, định hướng xuất khẩu sản phẩm ra thị trường quốc tế.

Dự án đạt giải nhì là “Gối thông minh” của sinh viên Nguyễn Thanh Thiên đã kêu gọi thành công nhà đầu tư nước ngoài để triển khai và đang trong giai đoạn hoàn thiện sản phẩm.

PHONG ĐIỀN

Nguồn PLO: http://plo.vn/kinh-te/sinh-vien-tranh-tai-y-tuong-kinh-doanh-doc-la-762845.html