Sinh viên Trường Đại học Văn Lang và cơ hội gặp CEO Văn Đinh Hồng Vũ của ELSA Speak

ThS. Văn Đinh Hồng Vũ, CEO Elsa Speak - ứng dụng học tiếng Anh được sử dụng tại 100 quốc gia - sẽ truyền cảm hứng cho sinh viên Trường Đại học Văn Lang tại Talkshow 'AI - BLOCKCHAIN và câu chuyện khởi nghiệp' ngày 01/11/2019.

Elsa Speak (English Learning Speech Assistant) là phần mềm luyện phát âm tiếng Anh chuẩn giọng bản ngữ hoạt động theo cơ chế của trí thông minh nhân tạo (AI). CEO của Elsa Speak - ThS. Văn Đinh HồngVũ - là đại diện nữ duy nhất của cộng đồng startup Việt được vinh danh trong Top 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018.

Từ ý tưởng đến startup có mặt tại 100 quốc gia

Bắt đầu nhen nhóm ý tưởng khi hoàn thành MBA tại Đại học Stanford năm 2009, nhưng đến năm 2013, Văn Đinh Hồng Vũ mới quyết định từ bỏ sự nghiệp "trải hoa hồng" với vị trí Trưởng dự án cấp cao cho Booz & Company - một trong bốn tập đoàn tư vấn đứng đầu nước Mỹ, hay người châu Á đầu tiên làm trợ lý Tổng Giám đốc của Maersk - tập đoàn vận tải và năng lượng có chi nhánh trải khắp 136 quốc gia, để bắt đầu hành trình thực hiện khát vọng khởi dựng ELSA Speak.

Cuộc gặp gỡ tại Trường Đại học Văn Lang

Ngày 01/11/2019, trước thềm Hội nghị VietAI Summit 2019, Trường Đại học Văn Lang sẽ tổ chức Talkshow "AI - BLOCKCHAIN và câu chuyện khởi nghiệp", quy tụ những nhà sáng lập nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ: TS. Vũ Duy Thức - CEO Kambria, ThS. Ngô Trí Giang - sáng lập Everest Education; TS. Lưu Thế Lợi - CEO Kyber Network; ThS. Văn Đinh Hồng Vũ,…, Đặc biệt, với sự tham dự của ủy viên Hội đồng Quốc gia Giao dục và Phát triển, Đại biểu Quốc Hội, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư kí của hội Sử Học Việt Nam Giáo sư Dương Trung Quốc.

Những kinh nghiệm mà nhà sáng lập ELSA có được sẽ là bài học quý cho sinh viên Trường Đại học Văn Lang. Văn Đinh Hồng Vũ là người phụ nữ duy nhất trong các khách mời, hứa hẹn nguồn cảm hứng và năng lượng tích cực không chỉ dành cho sinh viên các ngành công nghệ, kỹ thuật mà còn là cơ hội cho những sinh viên muốn học tốt tiếng Anh, phát âm đúng chuẩn bản xứ,…

Với mong muốn ứng dụng công nghệ trong giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo, từ năm 2008, Trường Đại học Văn Lang là đại học tiên phong chuyển giao các chương trình giáo dục công nghệ chất lượng vượt trội cho sinh viên, với chương trình hợp tác với Carnegie Mellon University - đại học số 1 Hoa Kỳ về Kỹ thuật phần mềm.

Được biết, thời gian gần đây, Trường Đại học Văn Lang tổ chức nhiều workshop về công nghệ thông minh và ứng dụng vào giảng dạy đại học. Từ năm 2018, Văn Lang áp dụng phương pháp học E-Learning (học trực tuyến) dành cho sinh viên tất cả các khoa. Mới đây, Trường Đại học Văn Lang thành lập Viện nghiên cứu Di sản Văn hóa và Phát triển, nơi đầu tiên trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam trang bị mô hình kính thực tế ảo 3D-VR giúp người xem tìm hiểu các công trình di sản văn hóa.

Sinh viên chuyên ngành Đồ họa Truyền thông tương tác Trường Đại học Văn Lang trải nghiệm công nghệ thực tế ảo VR trong thiết kế đồ họa (10/2019)

Sau thông báo về Talkshow với thông tin có mặt chị Văn Đinh Hồng Vũ, đông đảo sinh viên Trường Đại học Văn Lang đã nhận ra CEO ELSA và để lại nhiều bình luận, chia sẻ hào hứng: "Mấy nay hay xem review về ESLA Speak và thần tượng CEO xong giờ có cơ hội gặp. Tin được không!" (Thơ Lý), "Có ELSA Speak - đỉnh quá" (Bảo Hân), "CEO ELSA Speak, go go" (Thanh Phuc)...

Từ những phản hồi tích cực của sinh viên trước thềm sự kiện tin rằng Talkshow sẽ là nền tảng kết nối những tài năng trẻ đam mê công nghệ, là nơi học hỏi và thảo luận kiến thức, nắm bắt xu hướng phát triển chuyển đổi số cho cộng đồng sinh viên nói chung và cộng đồng sinh viên Trường Đại học Văn Lang nói riêng.

Ánh Dương

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/sinh-vien-truong-dai-hoc-van-lang-va-co-hoi-gap-ceo-van-dinh-hong-vu-cua-elsa-speak-20191030143136195.htm