Sinh viên trường ĐH Luật TP. HCM gieo mầm yêu thương 'Mùa Hè Xanh'

Chiến dịch tình nguyện 'Mùa Hè Xanh' 2020 của trường ĐH Luật TP. HCM diễn ra từ ngày 25/7 và kết thúc sớm hơn dự kiến, vào ngày 2/8/2020 (do ảnh hưởng của đại dịch COVID- 19). Tuy hành trình chỉ kéo dài 10 ngày đêm, nhưng những 'chiến sĩ áo xanh' với nhiệt huyết và quyết tâm của mình, vẫn hoàn thành được nhiều công trình, phần việc có ích cho cộng đồng.

Sau quá trình tuyển chọn kĩ lưỡng, 171 chiến sĩ đã chính thức trở thành thành viên “Gia đình Xanh” của đội hình trường ĐH Luật TP. HCM. Cả trường chia thành 6 đội hình, hoạt động trên nhiều mặt trận thuộc địa bàn TP. HCM, cùng nhau thực hiện 4 hoạt động thường xuyên, 3 chương trình dự án trọng điểm.

Cụ thể, Chiến dịch bao gồm 2 đội hình thường trực đóng quân tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh và thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn; 1 đội hình chuyên Tuyên truyền pháp luật đóng quân tại cơ sở Bình Triệu (Thủ Đức); 2 đội hình không thường trực, hoạt động trong ngày, không đóng quân hay ngủ lại qua đêm và đội hình Truyền thông Ban Chỉ huy.

Lễ phát động ra quân chiến dịch "Mùa Hè Xanh" tại trường ĐH Luật TP. HCM.

Lễ phát động ra quân chiến dịch "Mùa Hè Xanh" tại trường ĐH Luật TP. HCM.

Với hoạt động giáo dục, tuyên truyền và phổ biến pháp luật, qua quá trình hoạt động tại nhiều khu vực, địa phương, Chiến dịch đã tổ chức được 2 câu chuyện pháp đình, 2 kịch diễn đàn, kịch tuyên truyền với nội dung đa dạng, hấp dẫn; tập trung khai thác những vấn đề nhức nhối còn tồn đọng trong xã hội như bạo lực gia đình, an toàn giao thông, bạo lực học đường, dâm ô trẻ em, trộm cắp tài sản, ma túy... Mỗi sản phẩm đều được lồng ghép nội dung lên án, răn đe những hành vi sai trái; góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân trong việc tuân thủ và thực thi pháp luật. Đồng thời, các chiến sĩ cũng linh hoạt lồng ghép những hình ảnh trực quan, sinh động nhằm truyền tải kiến thức pháp luật đến các em nhỏ thông qua hình thức trò chơi ô chữ; từ đó nâng cao nhận thức của thiếu nhi về an toàn giao thông và luật trẻ em. Đặc biệt, với nội dung xoay quanh chủ đề gần gũi, gắn liền với lứa tuổi học sinh, các chiến sĩ đã tổ chức thành công 2 diễn đàn "Tình bạn đẹp, nói không bạo lực học đường và chương trình tập huấn kỹ năng thực hành xã hội".

Những câu chuyện pháp đình và các hoạt động tuyên truyền về pháp luật là thế mạnh của sinh viên ĐH Luật TP. HCM.

Với hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, nhằm tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, các chiến sĩ “Mùa Hè Xanh” đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: tiến hành dọn dẹp vệ sinh, thắp hương tưởng niệm trên các phần mộ liệt sĩ; tham gia Lễ Thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ xã Tân Nhựt và nghĩa trang liệt sỹ TP. HCM nhân kỉ niệm 73 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020).

Các chiến sĩ "Mùa Hè Xanh" thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách.

Bên cạnh đó, các chiến sĩ đã tiến hành cải tạo cảnh quan đô thị bằng cách phát quang, dọn vệ sinh, trồng hơn 500 cây xanh trên 10 km đường nông thôn tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh. Ngoài ra, hoạt động vẽ và sơn sửa tường cũng được các đội hình triển khai trên diện rộng, với hơn 10 bức tường cũ được tu sửa thành công, trang trí bên trên những thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường và phòng chống các tệ nạn xã hội.

Những mảng tường cũ và những đường hẻm đã được các bạn sinh viên tình nguyện "Mùa Hè Xanh" làm mới.

Điểm nhấn trong hoạt động “Mùa Hè Xanh” của trường ĐH Luật TP. HCM là các hoạt động công tác Hè cho thanh thiếu nhi, nhằm tạo cho các em một sân chơi lành mạnh, vui tươi trong thời gian nghỉ hè. Các “chiến sĩ Xanh” đã tổ chức 3 lễ hội thiếu nhi cùng nhiều trò chơi với hình thức đa dạng, nội dung phong phú; lồng ghép vào đó tính dân gian và kiến thức an toàn giao thông. Mỗi lễ hội thiếu nhi đều diễn ra thuận lợi, thu hút sự tham gia của hơn 100 em nhỏ tại địa phương. Mặt khác, Chiến dịch còn trang bị cho các em học sinh những kỹ năng phòng vệ cơ bản, thông qua 3 lớp sinh hoạt kỹ năng Hè định kỳ; dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các anh, chị chiến sĩ “Mùa Hè Xanh”. Đồng thời, Chiến dịch còn huy động nguồn lực để trao tặng đến các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi 20 phần quà hỗ trợ học tập, với tổng giá trị 10 triệu đồng.

Ngày hội quân với nhiều kỉ niệm được các bạn ôn lại.

Hà Chi - Ảnh: Đoàn trường

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-doan-hoi/sinh-vien-truong-dh-luat-tp-hcm-gieo-mam-yeu-thuong-mua-he-xanh-1708699.tpo