Sinh viên xứ Lạng thể hiện quyết tâm, cống hiến

Sáng 6/10, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 khai mạc tại thành phố Lạng Sơn với phương châm 'Sinh viên Lạng Sơn khát vọng, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển'.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; ông Lương Trọng Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành địa phương cùng 200 đại biểu đại diện cho hơn 1.400 hội viên, sinh viên toàn tỉnh.

Chị Lê Thùy Dung - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Duy Chiến

Tuổi trẻ xứ Lạng phấn khởi tham dự Đại hội. Ảnh: Duy Chiến

Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam mong muốn sinh viên Lạng Sơn nỗ lực hơn nữa, giành nhiều thành tích cao trong học tập, rèn luyện. Ảnh: Duy Chiến

Đại hội vinh dự nhận lẵng hoa chúc mừng của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Ảnh: Duy Chiến

"Sinh viên xứ Lạng hãy tiên phong, gương mẫu, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp"., ông Lương Trọng Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhắn nhủ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Lương Trọng Quỳnh tặng lẵng hoa cho Đại hội. Ảnh: Duy Chiến

Sinh viên xứ Lạng thể hiện quyết tâm, cống hiến.

Năm 2023 là năm tổ chức Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Để tiến tới sự kiện chính trị quan trọng của hội viên, sinh viên cả nước, Hội Sinh viên tỉnh Lạng Sơn đã tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên cấp trường, cấp tỉnh với không khí sôi nổi, sáng tạo, tràn đầy khí thế của tuổi trẻ.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội Sinh viên tỉnh Lạng Sơn tổ chức nhiều chương trình và cuộc vận động lớn, thực hiện đạt và vượt 7/8 chỉ tiêu kế hoạch, trong đó có một số chỉ tiêu vượt cao như: hội viên, sinh viên đề xuất 3.433 ý tưởng, sáng kiến, giải pháp sáng tạo trong các lĩnh vực, đạt 1.700% kế hoạch; các cấp hội đã trao 435 suất học bổng cho sinh viên vượt khó học tốt, đạt 145% chỉ tiêu kế hoạch;…Thông qua các hoạt động của hội, sinh viên trên địa bàn tỉnh đã được trang bị những kiến thức, kỹ năng hữu ích sẵn sàng tham gia thị trường lao động và nhanh chóng hòa nhập, thích ứng với các môi trường làm việc khi được tuyển dụng.

Thay mặt Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, anh Nguyễn Minh Triết phát biểu, nhấn mạnh: Lạng Sơn, từ vùng đất chiến trường năm xưa với những địa danh đã đi vào lịch sử như Thành nhà Mạc, Ải Chi Lăng… đến nay, vượt qua mọi thử thách, Lạng Sơn được coi là “phên dậu” của Tổ quốc trên tuyến biên giới đất liền giữa hai nước Việt- Trung; trong đó có tuổi trẻ xứ Lạng đã nỗ lực vượt mọi khó khăn để giành nhiều thành tích rất ấn tượng. Anh Nguyễn Minh Triết cũng gợi mở, với thế mạnh là tổ chức của những người trẻ ưu tú năng động và đầy nhiệt huyết, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn cần thể hiện rõ vai trò là đầu tàu, cốt cán trong phong trào sinh viên của tỉnh, có trách nhiệm tập hợp, đoàn kết đông đảo hội viên, sinh viên tham gia các hoạt động và thông qua các hoạt động, chương trình của mình phải giúp các bạn sinh viên hoàn thiện, phát triển bản thân tốt hơn, phát huy vai trò sinh viên là chủ thể trong các hoạt động. Để công tác Hội và phong trào sinh viên tỉnh Lạng Sơn ngày càng phát triển vững mạnh trong thời gian tới, tuổi trẻ xứ Lạng cần thực hiện tốt 5 nội dung chính; trong đó lan tỏa mạnh mẽ phong trào “Sinh viên 5 tốt” đến hội viên, sinh viên toàn tỉnh; hình thành lớp sinh viên Lạng Sơn vừa hồng, vừa chuyên, có bản lĩnh chính trị vững vàng; tiên phong tham gia chuyển đổi số; Hội Sinh viên tỉnh Lạng Sơn phải thực sự là người bạn gần gũi, thiết thân của sinh viên toàn tỉnh.

“Với lòng nhiệt huyết, trí tuệ, sự sáng tạo của tuổi trẻ, tự hào truyền thống các thế hệ sinh viên tỉnh Lạng Sơn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tin tưởng rằng, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn sẽ xây dựng thành công hình ảnh của sinh viên Lạng Sơn khát vọng - bản lĩnh - sáng tạo - phát triển góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại”, anh Nguyễn Minh Triết nhắn nhủ.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thăm gian hàng thanh niên xứ Lạng khởi nghiệp. Ảnh: Duy Chiến

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Ảnh: Duy Chiến

Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt nam tỉnh Lạng Sơn khóa III ra mắt đại hội.

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội sinh viên Lạng Sơn và Hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến

Đại hội đã Hiệp thương bầu 23 anh chị vào Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn khóa III, nhiệm kỳ 2023 – 2028, chị Lê Thùy Dung - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn tái cử chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn khóa III; bầu đoàn đại biểu gồm 6 anh chị đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tại Đại hội, đã diễn ra Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội Sinh viên tỉnh Lạng Sơn và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và 5 tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phòng trào Sinh viên giai đoạn 2018-2023 nhận bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; 32 tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Hội Sinh viên tỉnh Lạng Sơn.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/sinh-vien-xu-lang-the-hien-quyet-tam-cong-hien-post1575634.tpo