Sinh viên xuất sắc và giỏi 'sốc' vì học bổng bị cắt giảm mạnh

Nhiều sinh viên, nhất là những em có thành tích xuất sắc ở Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM) bất ngờ khi học bổng bị giảm gần một nửa.

Những ngày qua, một số sinh viên Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) bày tỏ bức xúc khi nhận được thông báo về mức học bổng của trường dành cho sinh viên có thành tích cao trong học tập cấp sau học kỳ 1 năm học 2022-2023.

Theo chia sẻ của sinh viên, quy định ban đầu của trường là sinh viên diện xuất sắc sẽ nhận được học bổng khuyến khích học tập là 1,96 triệu đồng/tháng nhân với 5 tháng của một học kỳ, còn loại giỏi là 1,47 triệu đồng/tháng. Thế nhưng, khi nhận học bổng, nhiều em “sốc” vì số tiền bị cắt giảm gần một nửa, cụ thể loại xuất sắc chỉ còn 1,176 triệu đồng/tháng, loại giỏi còn 1,078 triệu đồng/tháng.

Các em cho rằng SV bị ảnh hưởng là những SV khóa tuyển sinh năm 2021 trở về trước, còn những SV khóa năm 2022 được nhận ở mức cao.

“Em rất bất ngờ với mức học bổng này vì trước đó em và nhiều bạn không nhận được bất kỳ một thông báo hoặc quy định nào về sự thay đổi mức học bổng cả, trong khi đó, học phí tụi em đóng hàng năm vẫn như vậy. Học bổng giảm khiến nhiều chi phí sinh hoạt, học tập của tụi em cũng bị ảnh hưởng. Em cũng đã gửi email thắc mắc đến phòng công tác sinh viên nhưng không được hồi đáp thỏa đáng” – một sinh viên bày tỏ.

Về vấn đề này, trao đổi với PLO, ông Phạm Tấn Hạ, Phó hiệu trưởng trường, cho biết từ năm 2022, trường chuyển sang cơ chế tự chủ tài chính nên học phí sinh viên khóa 2022 phải đóng có sự chênh lệch cao hơn so với các khóa trước đó. Do đó, cách tính hệ số mức học bổng của khóa 2022 cũng được điều chỉnh khác hơn so với cách tính ở những khóa trước. Và việc điều chỉnh này chỉ cho khóa 2022 thôi.

Tuy nhiên, ông Hạ cho rằng nhiều sinh viên, nhất là những em xuất sắc thấy mức học bổng trong đợt này giảm rõ rệt, giảm gần một nửa thực chất không phải trường giảm tiền học bổng của các khóa trước để bù cho khóa 2022. Vì tổng tiền trường chi cho học bổng khuyến khích học tập vẫn từ 8% tổng thu học phí của trường.

Mức học bổng cao hay thấp phụ thuộc vào số lượng sinh viên nhận học bổng. Như học kỳ 1 này, nhà trường có điều chỉnh giảm mức kinh phí cấp học bổng để tạo điều kiện cho nhiều sinh viên được tiếp cận với học bổng hơn theo đúng quy định.

Cụ thể, thông tin từ Phòng Công tác sinh viên của trường, nhà trường điều chỉnh mức cấp học bổng cho sinh viên như sau:

- Mức học bổng loại giỏi: bằng 1,1 lần mức học bổng loại khá (thay cho tỷ lệ 1,5 lần so với trước đây).

- Mức học bổng loại xuất sắc: bằng 1,2 lần mức học bổng loại khá (thay cho tỷ lệ 2,0 lần so với trước đây).

Căn cứ trên tổng số tiền sử dụng cho việc cấp học bổng không thay đổi (bằng 8% nguồn thu học phí theo quy định của Chính phủ), khi mức cấp học bổng giảm thì số suất học bổng sẽ tăng lên. Theo dự kiến thì số lượng sinh viên giỏi và xuất sắc nhận học bổng có thể tăng thêm khoảng 30-35% so với số sinh viên loại giỏi và xuất sắc theo quy định cho các khóa trước.

“Đây là lỗi của nhà trường khi chưa thông tin kịp thời khiến sinh viên hiểu sai. Trường sẽ có thông báo chi tiết lại về những điều chỉnh mới này để sinh viên nắm rõ hơn” – ông Hạ nói.

Được biết, học phí ở khóa chưa tự chủ của trường (năm 2021 trở về trước) trung bình 11 triệu đồng/năm học với hệ đại trà và khoảng 36 triệu đồng/năm học với hệ chất lượng cao. Còn học phí tự chủ của khóa tuyển sinh năm 2022 trở đi, từ 13-24 triệu đồng/năm học với hệ đại trà (tùy nhóm ngành). Còn hệ chất lượng cao khoảng 60 triệu đồng/năm học.

PHẠM ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/sinh-vien-xuat-sac-va-gioi-soc-vi-hoc-bong-bi-cat-giam-manh-post733498.html