Sinh viên Y khoa Đắk Lắk sẵn sàng tình nguyện phòng chống Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã có văn bản kêu gọi cán bộ, giảng viên, sinh viên Y khoa của các trường tình nguyện tham gia công tác phòng chống Covid-19.

Trường ĐH Buôn Ma Thuột sản xuất nước rửa tay phát miễn phí cho cộng đồng.

Trường ĐH Buôn Ma Thuột sản xuất nước rửa tay phát miễn phí cho cộng đồng.

Cụ thể, Sở đề nghị các trường thông báo đến toàn thể sinh viên năm cuối chuyên ngành Y, Dược về nội dung tình nguyện tham gia công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh cùng ngành Y tế.

Bên cạnh việc phòng chống Covid-19, ngành y tế cũng tập trung nhân lực dập dịch bạch hầu.

Trước tình hình diễn biến phức tạp, dịch chồng dịch, Sở đã yêu cầu cán bộ, nhân viên y tế không được nghỉ phép, nỗ lực phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Hiện tại, trường Đại học Buôn Ma Thuột đã có 25 sinh viên và 10 cán bộ giảng dạy đăng ký tình nguyện tham gia phòng chống Covid-19. Còn trường ĐH Tây Nguyên, rất nhiều sinh viên Y khoa đã đăng ký tham gia tình nguyện để cùng ngành Y tế chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Đồng thời, nhà trường cùng các ngành đang gấp rút chuẩn bị Ký túc xá Trung tâm giáo dục Quốc phòng có sức chứa khoảng 400 giường của nhà trường làm khu cách ly tập trung.

Sinh viên Đỗ Minh Tuấn (Khoa Y, Trường Đại học Buôn Ma Thuột) cho hay, sau khi nhận được thông báo anh lập tức đăng kí tham gia đội tình nguyện, hỗ trợ công tác phòng, chống Covid-19.

"Tôi luôn trong tư thế sẵn sàng. Chỉ cần có yêu cầu là xách ba lô lên đi", Tuấn nói.

Theo Sở Y tế Đắk Lắk đến sáng 3/8, địa phương có 3 người mắc Covid-19. Bên cạnh đó, cách ly hơn 7.000 người. Trong đó, 67 trường hợp đang cách ly tại cơ sở Y tế, 157 trường hợp cách ly tập trung và gần 7.000 trường hợp cách ly, theo dõi tại nhà. Bên cạnh đó, TP Buôn Ma Thuột cũng thực hiện cách ly xã hội trong vòng 14 ngày để phòng chống Covid-19.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/sinh-vien-y-khoa-dak-lak-san-sang-tinh-nguyen-phong-chong-covid-19-1596514605064.html