Sint-Truidense hòa không bàn thắng trong ngày vắng Công Phượng

Câu lạc bộ Sint-Truidense của Công Phượng có được trận hòa 0-0 trong cuộc tiếp đón Genk ở vòng 12 giải vô địch quốc gia Bỉ rạng sáng nay (28-10), song tiền đạo tuyển Việt Nam tiếp tục không được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu.

Công Phượng trải qua trận đấu thứ bảy liên tiếp không được đăng ký thi đấu. (Ảnh: Sint-Truidense)

Công Phượng trải qua trận đấu thứ bảy liên tiếp không được đăng ký thi đấu. (Ảnh: Sint-Truidense)

NDĐT - Câu lạc bộ Sint-Truidense của Công Phượng có được trận hòa 0-0 trong cuộc tiếp đón Genk ở vòng 12 giải vô địch quốc gia Bỉ rạng sáng nay (28-10), song tiền đạo tuyển Việt Nam tiếp tục không được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu.

Trước đó, tối 26-10, trang chủ Sint-Truidense đăng tải bản danh sách 20 cầu thủ chuẩn bị cho màn so tài với đội bóng đang nằm trong top đầu ở giải Pro League Bỉ. Công Phượng tiếp tục không có tên trong danh sách được đăng ký thi đấu, cũng giống như "Messi Hàn Quốc" Lee Seung-woo.

Đây đã là trận đấu thứ bảy liên tiếp Công Phượng phải ngồi ngoài. Cầu thủ quê Nghệ An mới được thi đấu 20 phút tại Bỉ trong trận thua Club Brugge 0-6. Lần gần nhất tiền đạo sinh năm 1995 được HLV Marc Brys đăng ký là ở trận gặp Zulte Waregem cách đây đã hai tháng.

Chỉ có trận hòa không bàn thắng trên sân nhà sáng nay nhưng một điểm có được trước đối thủ đang nằm trong top đầu giải vẫn giúp Sint-Truidense tạm thời đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, sau chuỗi hai trận thua đậm vừa qua. Trận đấu sắp tới của họ sẽ là chuyến làm khách đến sân của Mechelen vào ngày 31-10 tới.

* Trong khi đó, ở Hà Lan, hậu vệ Đoàn Văn Hậu tiếp tục có tên trong danh sách dự bị nhưng cũng không được vào sân trong trận hòa 1-1 của SC Heerenveen trên sân nhà trước Groningen ở vòng 11 giải VĐQG Hà Lan - Eredivisie tối qua (27-10).

Mạch ba chiến thắng liên tiếp của Heerenveen đã chấm dứt khi họ buộc phải chia điểm với Groningen trên sân nhà. (Ảnh: SC Heerenveen)

Đúng với tính chất của một trận derby bắc Hà Lan, hai đội nhập cuộc chặt chẽ. Bởi thế, không nhiều tình huống tấn công đáng chú ý nào được tạo ra trong khoảng thời gian đầu trận cũng là điều dễ hiểu. Những tưởng hiệp một sẽ khép lại với kết quả hòa 0-0 thì đúng vào phút bù giờ, đội chủ nhà đã có được bàn mở tỷ số nhờ sự giúp sức từ công nghệ VAR. Hậu vệ Deyovaisio Zeefuik để bóng chạm tay trong vùng cấm địa đội khách và trọng tài chính sau thi tham khảo VAR đã trao cho Heerenveen một quả phạt đền. Thủ quân Hicham Faik tận dụng thành công cơ hội vàng này để giúp đội nhà vượt lên dẫn trước 1-0.

Sau giờ nghỉ, thế trận chặt chẽ không có nhiều thay đổi song cả hai bên cũng đều có cơ hội ghi bàn. Mo El Hankouri sút trúng xà ngang Heerenveen, trong khi đội chủ nhà cũng đã có thể nhân đôi cách biệt nếu Joey Veerman dứt điểm chuẩn xác hơn. Tuy nhiên, Heerenveen lại đánh mất lợi thế dẫn bàn sau sai lầm đáng trách của Sherel Floranus ở phút 73. Hậu vệ 21 tuổi để bóng chạm tay trong vùng cấm đội nhà và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Charlison Benschop không bỏ lỡ thời cơ, thực hiện thành công quả 11m để san bằng tỷ số cho Groningen.

Trong những phút còn lại, thế trận giằng co tiếp tục được hai bên duy trì và không có thêm bàn thắng nào được ghi. Chung cuộc, màn so tài trên sân Abe Lenstra Stadion khép lại với tỷ số hòa 1-1, giống như kết quả trận derby miền bắc Hà Lan mùa trước. Heerenveen đánh rơi chiến thắng đáng tiếc dù là đội mở tỷ số.

Ở trận này, HLV Johnny Jansen không điền tên Lucas Woudenberg - đối thủ cạnh tranh trực tiếp vị trí hậu vệ trái với Văn Hậu vào danh sách xuất phát. Thay vào đó là trung vệ Ricardo van Rhijn được trao cơ hội, còn Sherel Floranus chuyển sang đá ở vị trí hậu vệ trái. Cả Văn Hậu và Woudenberg đều có tên trong danh sách dự bị nhưng không được ra sân ở trận hòa này.

Chỉ giành được một điểm trên sân nhà, đội bóng của Văn Hậu tụt xuống vị trí thứ tám trên bảng xếp hạng với 17 điểm sau 11 vòng đấu. Ở lượt trận tiếp theo, Heerenveen sẽ làm khách Den Haag vào ngày 3-11.

* Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội trong ngày hôm nay (28-10) để chuẩn bị cho hai trận vòng loại World Cup 2022 gặp UAE và Thái-lan diễn ra vào tháng 11 đều trên sân nhà Mỹ Đình. Trong danh sách triệu tập sơ bộ gồm 27 cầu thủ, bộ ba đang thi đấu ở nước ngoài, gồm thủ thành Đặng Văn Lâm, Văn Hậu và Công Phượng đều góp mặt. Ngoại trừ Văn Lâm đã kết thúc mùa giải Thai League 2019 cùng Muangthong United và có thể trở về Việt Nam ngay, bộ đôi thi đấu ở châu Âu sẽ phải chờ hết lượt trận Sint-Truidense và Heerenveen cùng đá vào ngày 10-11 mới có thể quay về quê nhà hội quân cùng các đồng đội.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/42048102-sint-truidense-hoa-khong-ban-thang-trong-ngay-vang-cong-phuong.html