SIPRI: Chi tiêu quốc phòng trên toàn thế giới năm 2018 tăng 2,6%

RIA Novosti dẫn báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết, tổng chi tiêu quốc phòng trên toàn thế giới năm 2018 đạt 1.800 tỷ USD, tăng 2,6% so với năm 2017. 5 nước có mức chi tiêu quân sự lớn nhất trong năm 2018 lần lượt là Mỹ, Trung Quốc, Saudi Arabia, Ấn Độ và Pháp.

Báo cáo của SIPRI cũng cho thấy, mức chi tiêu quốc phòng năm 2018 của Mỹ tăng lần đầu tiên trong 7 năm. Chi phí quốc phòng năm 2018 của Mỹ đạt 649 tỷ USD, tương đương với tổng ngân sách quốc phòng của 8 nước xếp hạng sau quốc gia này. Ông Aude Fleurant, Giám đốc Chương trình chi tiêu quân sự và vũ khí của SIPRI (AMEX) cho biết: “Chi tiêu quân sự của Mỹ tăng mạnh vì chính quyền Tổng thống Donald Trump thực hiện các chương trình mua sắm vũ khí mới từ năm 2017”. Trong khi đó, Nga đã không có tên trong top 5 quốc gia đứng đầu thế giới về chi tiêu quốc phòng vì ngân sách quốc phòng nước này liên tục giảm kể từ năm 2016.

DƯƠNG NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/sipri-chi-tieu-quoc-phong-tren-toan-the-gioi-nam-2018-tang-2-6-572949