Sir Alex Ferguson bất ngờ bị tố dàn xếp tỷ số trận đấu

Truyền thông Anh đang vô cùng sửng sốt khi đồng loạt đưa tin về việc Sir Alex Ferguson bị tố dàn xếp tỷ số một trận đấu giữa Man Utd với Juventus tại Champions League.

Theo đó, trong phiên tòa xét xử vụ 2 người đại diện Giuseppe Pagliara và Dax Price cùng ông Scot Tommy Wright, cựu trợ lý HLV của CLB Barnsley bị cáo buộc nhận hối lộ và tham nhũng. Vụ việc này diễn ra vào tháng 9-2016 và bị phanh phui sau đó.

Theo tờ Telegraph, trong phiên tòa, Giuseppe Pagliara đã tiết lộ một bí mật “động trời” liên quan đến Sir Alex Ferguson. Cụ thể, “tay cò” 64 tuổi tiết lộ việc tặng Sir Alex chiếc đồng hồ Rolex để trị giá 30.000 bảng để cảm ơn vụ dàn xếp kết quả trận Man Utd gặp Juventus tại Champions League. Thông tin về thời gian hay mùa giải không được tiết lộ.

Dưới thời Sir Alex, Man Utd gặp Juventus 8 lần tại Champions League. Trong đó, trận đấu hồi tháng 4-1999 khiến CĐV nhớ nhiều nhất khi Man Utd lội ngược dòng hạ Juventus để vào chung kết. Tờ The Guardian dự đoán đây có thể là trận liên quan tới nghi vấn dàn xếp tỷ số của Sir Alex.

Ngoài ra, Giuseppe Pagliara còn nêu rõ một mánh khóe để ăn tiền khác của Sir Alex. Theo đó, cựu thuyền trưởng của Man Utd đã liên kết với các người đại diện để kiếm chác từ tiền chuyển nhượng cầu thủ.

Nếu những lời Giuseppe Pagliara nói là sự thật, đây sẽ là thông tin gây sốc cho cả làng túc cầu. Sir Alex Ferguson vẫn được xem là một biểu tượng và nhận được sự mến mộ của rất nhiều cầu thủ hay huấn luyện viên.

Sir Alex là HLV vĩ đại nhất lịch sử Man Utd khi giữ cương vị trong 26 năm liên tiếp, cùng “Quỷ đỏ” chinh phục 38 danh hiệu khác nhau. Trong số đó, thành công nổi bật của Sir Alex là 13 cúp Premier League, 2 cúp FA và 2 lần đăng quang tại Champions League.

C.Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/sir-alex-ferguson-bat-ngo-bi-to-dan-xep-ty-so-tran-dau-166594.html