Sir Alex và những lần “tuyên chiến” với trọng tài

(TT&VH Online)- Không giấu nổi sự tức giận, HLV Alex Ferguson đã công khai chỉ trích quyết định của trọng tài dẫn đến việc Man United mất điểm trước Newcastle ở trận đấu diễn ra trên sân Old Trafford.

M.U đang đứng trước mối nguy bị Man City gia tăng cách biệt về điểm số trên BXH Premier League sau trận hòa 1-1 trước Newcastle. Sau trận đấu này, HLV Alex Ferguson tỏ ra rất bất bình trước quyết định của trọng tài biên khi thổi phạt Rio Ferdinand sau tình huống vào bóng với Hatem Ben Arfa ở phút 64 của trận đấu mặc dù băng ghi hình cho thấy trung vệ của M.U đã chạm bóng chứ không hề phạm lỗi với cầu thủ của “Chích chòe”.

“Quyết định sai lầm của trọng tài đã khiến chúng tôi phải trả giá. Ông ta dường như không chứng kiến diễn biến trận đấu”, Sir Alex bực tức phát biểu sau trận đấu. Đây cũng không phải là lần đầu tiên thuyền trưởng của M.U “tuyên chiến” với giới cầm còi.

HLV Alex Ferguson không ít lần bất bình với trọng tài- Ảnh Getty

Hồi năm 2010, ông đã chỉ trích trọng tài Howard Webb trước trận đấu với Chelsea: “Howard Webb là một trọng tài rất ấn tượng, ông ấy có kỹ năng hạn chế những tình huống. Nếu trọng tài không có kinh nghiệm thì sẽ rất lo lắng khi bước ra sân nhưng ông Webb thì có vẻ không có vấn đề gì. "

Cũng tại mùa giải năm ngoái, Sir Alex đã chĩa mũi giáo về phía trọng tài Martin Atkinson sau trận đấu với Chelsea: “Bạn hy vọng là sẽ có một trọng tài công minh trong trận đấu như thế này. Đây là trận chiến kịch tính đối với 2 đội bóng và cần một trọng tài phân xử công bằng. Bạn muốn như vậy nhưng không bao giờ thành sự thật. Tôi không hiểu tại sao ông ta lại được chọn bắt trận này."

Ở trận hòa 1-1 với Sunderland năm 2009, Sir Alex nói về trọng tài Alan Wiley: “Một trận đấu như thế này yêu cầu một trọng tài có thể lực tốt. Nhưng ông ấy phải mất đến 30 giây để chạy lại và rút thẻ phạt ra cảnh cáo cầu thủ. Ông ấy cần phải nghỉ ngơi. Thật là một điều lố bịch.”

Vào năm 2007, ở trận thua trước Roma, Herbert Strandl là tâm điểm chỉ trích của chiến lược gia người Scotland. “Hãy cân nhắc việc chúng tôi thi đấu với 10 người, chống lại đội bóng 12 người (tính cả trọng tài) trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ. Đó là đặc trưng của bóng đá châu Âu.”

Trước đó nữa, cũng không ít lần Sir Alex bóng gió đến năng lực của vị “Vua áo đen” đã làm ảnh hưởng tới các kết quả của trận đấu.

K.Đ (theo Goal)

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/149n20111127161442107t129/sir-alex-va-nhung-lan-tuyen-chien-voi-trong-tai.htm