Sir Paul McCartney cho thấy tuổi tác không phải là vấn đề với ông

Egypt Station phát hành vào tháng 9 tối sẽ là album đầy đủ đầu tiên của McCartney kể từ năm 2013.

Paul McCartney biểu diễn tại Anh

Chỉ vào cây đàn bass kép đặt nghiêng ở góc phòng thu âm của ông tại East Sussex (Anh), Sir Paul McCartney cho biết nó từng thuộc về tay bass đầu tiên của vua nhạc rock Elvis Presley: “Đây là cây đàn chính xác của ông ấy”.

Chỉ vào vị trí cách đó vài mét, ông nói như một đứa trẻ phấn kích: “Bạn hãy tưởng tượng Elvis đứng ở đây”. Sau đó ông cầm cây đàn lên và ngân nga bài Heartbreak Hotel trước khi trả nó về vị trí cũ kèm theo nụ cười.

Paul McCartney được Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp tại Nhà trắng năm 2010

“Tôi thích ngày nào đó nơi này sẽ trở thành viện bảo tàng với cây đàn bass Hofner nhỏ của tôi đặt kế cây đàn này”.

Tuổi đã cao nhưng Sir Paul McCartney vẫn biết rõ mình là một nhạc sĩ thành công và nổi tiếng, có chỗ đứng vững chắc trong thế giới âm nhạc. Cởi mở, nhiệt thành và vui tính dù phải gánh vác môt trọng trách khá lớn, ông nói về album mới đầu tiên của mình sau 4 năm với sự hào hứng. Ca khúc đầu tiên của album Egypt Station ghép từ hai ca khúc A-sided Come On To MeI Don't Know.

McCartney trong cuộc tuần hành New York March For Our Lives tháng 3 qua

Là nhà hoạt động đòi kiểm soát súng hơn nữa ông công nhận thế lực của Hội Súng Mỹ (NRA) quá mạnh nên cuộc vận động rất khó thành công.

Khẳng định sẽ tiến hành vòng lưu diễn mới giới thiệu album mới, Sir Paul McCartney không cho thấy dấu hiệu nào mình sẽ về hưu khỏi thế giới âm nhạc mà ông còn hỏi ngược lại phóng viên: Về hưu từ cái gì?

Lê Tây Sơn

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/sir-paul-mccartney-cho-thay-tuoi-tac-khong-phai-la-van-de-voi-ong-24920.html