SKG chính thức vận hành tuyến Sóc Trăng - Côn Đảo

Từ quý I/2018, SKG cho biết sẽ có 2 tàu chạy đối lưu lúc 8h00 và 13h00.

CTCP Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang (mã SKG-HoSE) đã đưa tàu cao tốc Superdong Côn Đảo I khởi hành chuyến thương mại đầu tiên của tuyến Sóc Trăng - Côn Đảo và ngược lại từ ngày 14/7.

Điểm đón khách tại Sóc Trăng là cầu cảng của Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng tại huyện Trần Đề và điểm đến là cảng Bến Đầm của huyện Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Giá vé người lớn là 310.000 đồng và trẻ em là 230.000 đồng. Đồng thời, SKG cũng áp dụng mức giá 260.000 đồng dành cho người cao tuổi và 200.000 đồng người khuyết tật.

Tàu cao tốc Superdong Côn Đảo I đóng tại Malaysia với vốn đầu tư 50 tỷ đồng, có 2 tầng, 4 khoang, sức chứa 306 hành khách, vận tốc trung bình 26 hải lý/giờ.

Với việc đưa vào khai thác tuyến Côn Đảo - Sóc Trăng, số tuyến khai thác của SKG đã tăng lên 5 tuyến. Giá vé chặng này cao thứ hai, chỉ sau chặng Phú Quốc - Rạch Giá. Các tàu được khai thác hiện nay của SKG chủ yếu gồm ba cỡ 258 khách, 275 khách và 306 khách.


Giá vé tàu tại từng tuyến

Tàu xuất phát lúc 8h00 từ Cảng Trần Đề (Sóc Trăng) → Cảng Bến Đầm (Côn Đảo) và chiều về khởi hành lúc 13h00 từ Cảng Bến Đầm (Côn Đảo) → Cảng Trần Đề (Sóc Trăng). Từ quý I/2018, SKG cho biết sẽ có 2 tàu chạy đối lưu lúc 8h00 và 13h00.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/skg-chinh-thuc-van-hanh-tuyen-soc-trang-con-dao-20170716093750606p4c147.news