Sky Mining dùng 'chiêu' gì để hút hàng chục triệu USD của khách?

Nhiều người cho đến bây giờ vẫn chưa hiểu cụ thể và chính xác về hoạt động của công ty đào tiền ảo Sky Mining mà có thể thu hút hàng chục triệu USD của hàng ngàn nhà đầu tư.

Dư luận đang xôn xao trước vụ việc ông Lê Minh Tâm, Chủ nhiệm Hợp tác xã Bầu trời Công nghệ, Tổng giám đốc Sky Mining "bỏ trốn". Hơn 5.000 nhà đầu tư có nguy cơ mất trắng tiền đã bắt đầu gửi đơn kiện đến cơ quan chức năng.

Mặc dù ông này mới đăng tải video trấn an nhà đầu tư rằng mình không bỏ trốn mà chỉ đang chữa bệnh, hệ thống sẽ hoạt động trở lại song không ít khách hàng vẫn hoang mang đây chỉ là chiêu "xoa dịu dư luận", kéo dài thời gian nhằm có lợi cho mình.

Điều đáng nói là, trước khi dính "phốt", Sky Mining đã bị không ít giới chuyên gia cũng như cơ quan chức năng cảnh báo, nhất là sau vụ đổ vỡ của chuỗi đa cấp tiền số iFan. Vậy, công ty này hoạt động theo mô hình nào mà vẫn thu hút được rất đông khách tham gia?

Sky Mining được thành lập cuối năm 2017 tại huyện Bình Chánh, TP. HCM với hình thức kinh doanh kêu gọi đầu tư mua máy đào tiền ảo và ăn chia theo tỷ lệ đóng góp. Ngày 28/3/2018, Sky Mining chuyển địa điểm đăng kí sang quận Phú Nhuận, TP. HCM và thay đổi tên gọi thành Hợp tác xã Bầu Trời Công Nghệ. Người đại diện pháp luật là ông Lê Minh Tâm.

Trên trang website của skymining.world, Sky Mining được giới thiệu là một công ty chuyên về đầu tư mua máy tính khai thác phần mềm giải mã thuật toán. Đồng thời với những lời quảng cáo có cánh như công ty tiền ảo “lớn nhất Việt Nam’, “đào coin tốt nhất Việt Nam” hay “lợi nhuận khủng”... Sky Mining dự tính tới năm 2019 sẽ phủ sóng toàn Việt Nam và mang thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng cho nhà đầu tư.

Những con số "quảng cáo" của Sky Mining. Ảnh: Zing.

Một trong các hoạt động nổi bật của công ty là Sky Mining thường xuyên tổ chức hội thảo để kêu gọi đầu tư và mở chi nhánh ở nhiều tỉnh thành như Đồng Nai, Vũng Tàu, Nghệ An, Thái Bình….

Với những hoạt động rầm rộ hồi đầu năm 2018, ước tính Sky Mining thu hút được gần 5.000 nhà đầu tư, với số vốn lên tới 800 tỷ đồng.

Ông Lê Minh Tâm cùng các thành viên của công ty hướng dẫn, các nhà đầu tư sẽ tham gia vào Sky Mining bằng việc đào của công ty này với nhiều gói đầu tư và có thể mua nhiều gói cùng một lúc.

GĐ – Lê Minh Tâm trong một buổi chia sẻ với nhà đầu tư. (Ảnh cắt clip)

Sky Mining sử dụng 5 gói đầu tư cho khách hàng lần lượt từ 100 USD - 50.000 USD. Gói Diamond giá trị 5.000 USD khách hàng sẽ sở hữu 1 máy đào tiền ảo có tên của mình trên thân máy.

Còn tất cả các gói Platium 3.000 USD; gói Gold 1.000 USD; gói Silver 500 USD và Bronze 100 USD sau 1 năm, công ty này cam kết sẽ trả lại vốn cho nhà đầu tư và cộng thêm lãi suất đến 300%.

Sky Mining hứa trong 12 tháng sẽ trả vốn và lãi từ 300 - 350% cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư chỉ cần đóng tiền vào tài khoản của Sky Mining thì tiền lãi và gốc hàng tháng sẽ tự động chuyển về cho nhà đầu tư.

Cụ thể, trong gói đầu tư 5.000 USD, nhà đầu tư sẽ được lĩnh tiền lãi 40- 50 USD/ngày, tương đương 1.500 USD/tháng và thời gian thu hồi vốn chỉ từ 3- 4 tháng. Hợp đồng sẽ kéo dài cho tới khi nhà đầu tư nhận đủ số tiền lãi 15.000 USD, tương đương 300%.

Nếu nhà đầu tư không đủ số tiền 5.000 USD để ký hợp đồng mua máy với công ty thì số tiền này sẽ được ghép với một nhà đầu tư khác để cho đủ gói 5.000 USD. Mức lãi suất của nhà đầu tư sẽ vẫn là 300% tương ứng với số tiền mà họ bỏ ra. Theo lời quảng cáo của Sky Mining, nhà đầu tư chọn gói càng cao thì thời gian thu hồi vốn càng nhanh.

Theo báo Thanh niên, một trong những hình thức kêu gọi đầu tư khá hiệu quả của Sky Mining đó là luôn dẫn khách hàng tới tham quan các cơ sở có đặt máy đào tiền ảo. Người của Công ty Sky mining giới thiệu hình thức đầu tư Sky mining "khác rất nhiều so với các loại hình thức đầu tư như iFan bởi Sky mining có vật bảo chứng là máy đào". Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện Sky Mining có mặt ở 26 tỉnh, thành trong cả nước.

Tài sản hữu hình là thứ khiến nhà đầu tư tin tưởng vào Sky Mining. Ảnh: Instagram.

Sky Mining cũng tạo niềm tin đối với các nhà đầu tư bằng những lần trao thưởng lớn và hấp dẫn theo hình thức Ponzi được tổ chức rất chuyên nghiệp như tặng xe Mercedes, Mazda 3, xe máy SH…

Trước hoạt động rầm rộ của Sky Mining, các chuyên gia tài chính đã từng cảnh báo: Đây thực chất là hình thức núp bóng lấy các máy đào ra để che đậy việc huy động vốn lãi suất cao, phát triển mạng lưới theo hình thức chi hoa hồng theo kim tự tháp. Mô hình đa cấp máy đào tiền ảo Sky mining nhằm huy động vốn trái phép tiềm ẩn những rủi ro cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, vì ham lợi nhuận, tin vào lời hứa của Lê Minh Tâm và các thành viên, hàng ngàn người đã đầu tư vốn vào Sky Mining, bất chấp rủi ro.

Cho tới ngày 25/7 toàn bộ các nhà đầu tư đều hoang mang khi giám đốc của Sky mining bất ngờ cắt đứt liên lạc với tất cả thành viên hợp tác xã bầu trời công nghệ và các nhà đầu mang theo toàn bộ số tiền gầm 900 tỉ đồng. Khi đó các nhà đầu tư tiền ảo mới vỡ lẽ có khi mình đã bị lừa.

Tâm thư của Giám đốc Lê Minh Tâm khi cắt đứt liên lạc với mọi nhà đầu tư. Ảnh: Zing.

Khi sự việc vỡ lở, các nhà đầu tư đến gặp ban lãnh đạo của Sky mining thì nhận được câu trả lời: Theo hợp đồng mỗi gói đầu tư trị giá 5 nghìn USD tương đương 115 triệu đồng được quy đổi thành một chiếc máy cày tiền ảo. Giờ công ty phá sản, nhà đầu tư nhận lại máy về.

Mặc dù mới đây, ông Tâm đã đăng tải video thanh minh rằng mình đang chữa bệnh, hệ thống sẽ sớm hoạt động trở lại song không ít khách hàng vẫn như đang "ngồi trên lửa" trước nguy cơ mất trắng tài sản.

Khôi Nguyên (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/sky-mining-dung-chieu-gi-de-hut-hang-chuc-trieu-usd-cua-khach-1092905.html