Số bệnh nhân vụ ngộ độc nghi do ăn đồ chay ở Đà Nẵng đã lên tới 151 người

Thông tin trên vừa được ông Bùi Nam Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho hay vào chiều nay (8/5).

“Tính tới đầu giờ chiều nay, đã có 151 người nhập viện vì ngộ độc. Các trường hợp sau 133 người trước đó đều nhập viện Đa khoa Hòa Vang, với các triệu chứng đau đầu, đi ngoài, sốt. Rất may không có trường hợp quá nặng hay nguy hiểm”, ông nói. Ông cho biết thêm, qua nắm bắt thông tin từ bệnh viện, một số người bị nhẹ tối nay sẽ được cho về nhà.

“Hiện tại ngoài 18 mẫu đã gửi đi kiểm nghiệm, lực lượng chức năng cũng đang tiến hành lấy thêm mẫu thức ăn từ chợ, cơ sở sản xuất. Sau 7 ngày có kết quả mới biết chính xác được nguyên nhân gây ngộ độc”, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang thông tin.

Các trường hợp ngộ độc nghi do ăn đồ chay đang điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng.

Tại bệnh viện Đà Nẵng, hiện có 28 bệnh nhân ngộ độc điều trị. Những trường hợp này đều có triệu chứng ngộ độc sau khi ăn thức ăn chay mua ở chợ Túy Loan khoảng 4 đến 5 tiếng đồng hồ. Ông C.V. (xã Hòa Phong) kể khoảng 10h trưa 7/5, ông mua mì chay ở chợ ăn, đến đầu giờ chiều thì bị sốt, nôn mửa, sau đó người nhà chuyển đi cấp cứu.

Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cũng tiếp nhận 4 bệnh nhân ngộ độc. Theo điều tra ban đầu của BQL ATTP TP Đà Nẵng, nguyên nhân nghi ngộ độc là do ăn thức ăn chay tự chế biến tại các hộ gia đình, nguyên liệu mua về chế biến từ một số quầy trong chợ Túy Loan (xã Hòa Phong). Chủ yếu là chả cây, chả đòn, nem, ram (có thể ăn liền) và đậu khuôn.

Sau khi ăn thức ăn chay mua ở chợ Túy Loan, hơn 100 người đã nhập viện với các triệu chứng đau đầu, sốt, nôn mửa, đi ngoài...

Sau khi ăn thức ăn chay mua ở chợ Túy Loan, hơn 100 người đã nhập viện với các triệu chứng đau đầu, sốt, nôn mửa, đi ngoài...

Điều tra nơi bán hàng trong chợ Túy Loan, đậu khuôn, chả đòn, nem do một số cơ sở nơi khác sản xuất và cung cấp cho các quầy ở chợ; chả cây, ram do một số hộ kinh doanh tại chợ tự chế biến và bán cho người dân trong vùng.

Như Tiền Phong đã thông tin, từ chiều tối 7/5, bệnh viện Hòa Vang bắt đầu tiếp nhận các ca ngộ độc thực phẩm với triệu chứng nôn mửa, đau đầu, đau bụng… Đến sáng 8/5 có hơn 100 người nhập viện, 32 người được chuyển lên tuyến trên điều trị.

Thanh Trần

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/so-benh-nhan-vu-ngo-doc-nghi-do-an-do-chay-o-da-nang-da-len-toi-151-nguoi-1654812.tpo