Sợ bố đánh đòn, cậu bé 14 tuổi sát hại mẹ và chị gái

Lo sợ những trận đòn của người cha một khi biết việc mình nghiện thuốc lá, một thiếu niên 14 tuổi tại thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã nhẫn tâm dùng con dao làm bếp đâm chết mẹ và chị gái khi 2 nạn nhân đang ngủ.

Ảnh minh họa.

Để ngăn cản mẹ nói với cha việc mình thường lén lút hút thuốc và cũng để tránh bị đánh đòn, tối 8/3 – một ngày trước khi người cha đi công tác về - cậu thiếu niên Meng đã lẻn vào phòng ngủ đâm chết mẹ và chị gái.

Sau đó, cậu thiếu niên mở các ngăn tủ và lấy tiền mặt để dựng hiện trường một vụ cướp rồi đến đồn cảnh sát để báo về việc mẹ và chị gái bị sát hại.

Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện Meng có những dấu hiệu đáng nghi vấn nên đã ngay lập tức bắt tạm giam cậu ta để điều tra.

Tại phiên tòa mới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Thanh Viễn đã buộc tội giết người với mức án 12 năm tù giam đối với Meng.

Các công tố viên cũng cho biết, Meng thường xuyên bị cha tát vào mặt và bắt phải quỳ rất lâu mỗi khi phạm phải bất kỳ lỗi nào, dù rất nhỏ.

Thanh Tùng (Theo Shanghai Daily)

Nguồn Pháp Luật VN: http://www.phapluatvn.vn/quocte/ho-so-vu-an/201111/So-bo-danh-don-cau-be-14-tuoi-sat-hai-me-va-chi-gai-2061052/