Số ca bệnh Covid-19 tại Italy giảm mạnh

Ngày 6-4, Italy ghi nhận số ca bệnh thấp nhất kể từ ngày 17-3. Tín hiệu tích cực này mang đến cho giới chức Italy hy vọng dịch Covid-19 'đang rút lui' sau khi lệnh phong tỏa toàn quốc có hiệu lực từ ngày 9-3.

Nhân viên y tế đưa người bệnh vào bệnh viện tại Rome, Italy, ngày 6-4. (Ảnh: Reuters)

Nhân viên y tế đưa người bệnh vào bệnh viện tại Rome, Italy, ngày 6-4. (Ảnh: Reuters)

NDĐT - Ngày 6-4, Italy ghi nhận số ca bệnh thấp nhất kể từ ngày 17-3. Tín hiệu tích cực này mang đến cho giới chức Italy hy vọng dịch Covid-19 “đang rút lui” sau khi lệnh phong tỏa toàn quốc có hiệu lực từ ngày 9-3.

Theo Cơ quan Bảo vệ dân sự Italy, hôm qua Italy đã ghi nhận thêm 3.599 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 16.523, mức cao nhất thế giới. Số ca bệnh tại Italy hiện là 132.547 sau khi ghi nhận thêm 3.599 ca vào đầu tuần này.

Từ ngày 17-3 đến 5-4, số ca nhiễm mới tại Italy dao động trong khoảng 4.050 - 6.557 ca/ngày. Đến nay, trong những người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này, 22.837 người đã phục hồi sức khỏe và 3.898 người đang được chăm sóc chuyên sâu.

Nhằm tìm cách nới lỏng lệnh phong tỏa có hiệu lực từ tháng trước, giới chức miền bắc Italy đã bắt đầu làm xét nghiệm cho nhân viên y tế để tìm kháng thể kháng virus SARS-CoV-2, từ đó giúp xác định những người có khả năng miễn dịch với Covid-19.

Vùng Veneto ở phía đông bắc Italy, nơi ghi nhận đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên tại “đất nước hình chiếc ủng” vào tháng 2 vừa qua, đã bắt đầu tiến hành xét nghiệm máu của các nhân viên y tế vào ngày 6-4. Vùng Emilia Romagna đã triển khai công tác này từ tuần trước.

Sau khi tiến hành làm xét nghiệm cho 2.000-3.000 nhân viên y tế, giới chức vùng Veneto dự kiến sẽ mở rộng xét nghiệm cho nhân viên và thành viên của các nhà dưỡng lão cũng như nhân viên có tiếp xúc với cộng đồng trên địa bàn. Người đứng đầu vùng Veneto, ông Luca Zaia cho biết, mục tiêu của công tác nêu trên là giúp nhà chức trách có thể cho phép những người miễn dịch với Covid-19 làm việc trở lại.

Cũng trong ngày 6-4, Italy đã công bố gói kích thích kinh tế chưa có tiền lệ trị giá 400 tỷ euro để hỗ trợ các doanh nghiệp bị tổn thương do lệnh phong tỏa toàn quốc. 50% gói hỗ trợ mới này sẽ dành cho các công ty hướng vào xuất khẩu mà doanh thu sụt giảm nghiêm trọng trong tháng vừa qua. Thủ tướng Italy Giuseppe Conte kêu gọi người dân nước này nên ở trong nhà và kiên nhẫn khi đối mặt với đại dịch.

H.H

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43969202-so-ca-benh-covid-19-tai-italy-giam-manh.html