Số ca COVID-19 phá kỷ lục ở nhiều nơi

Hôm qua, Ấn Độ trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới, sau Mỹ và Brazil, có số ca mắc COVID-19 vượt mốc 1 triệu. Những nơi xa như vùng Tân Cương ở phía tây Trung Quốc cũng đã phải áp dụng nhiều biện pháp hạn chế.

Trong một bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ ảnh: AA

Trong một bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ ảnh: AA

Mỹ có số bệnh nhân cao nhất thế giới, với hơn 3,5 triệu người mắc được thống kê từ đầu mùa đến nay. Chỉ riêng trong ngày 16/7 nước này đã có thêm 77.000 bệnh nhân mới, cao gấp ba lần so với thời điểm giữa tháng 6.

Nhân viên y tế từ nhiều nơi đang được huy động đến các bang có dịch nghiêm trọng nhất. Nhiều bệnh viện đã không còn giường trong phòng điều trị tích cực. Tại 2 bang Arizona và Texas, những địa hạt có nhiều bệnh nhân phải huy động xe tải đông lạnh vì nhà xác đã đầy, CNN đưa tin.

Tại Brazil, số ca mắc COVID-19 tăng thêm hàng chục ngàn người mỗi ngày. Nước này giờ có tổng số 2.012.151 ca mắc và 76.688 trường hợp tử vong, theo số liệu thống kê của ĐH Johns Hopkins. Chính phủ Brazil đang vấp phải nhiều chỉ trích vì cách ứng phó với đại dịch. Tổng thống Jair Bolsonaro từng gọi COVID-19 là “bệnh cúm nhỏ”. Ông chỉ trích các lãnh đạo địa phương thực hiện phong tỏa và đổ lỗi cho họ thổi phồng số người chết để hạ uy tín của chính phủ liên bang. Bộ Y tế Brazil tiếp tục được điều hành bởi một sĩ quan quân đội không có kinh nghiệm gì về y tế cộng đồng.

Tại Ấn Độ, Bộ Y tế báo cáo 1.003.832 ca mắc và hơn 25.600 người tử vong. Số bệnh nhân mới cũng tiếp tục phá kỷ lục. Nhiều bệnh nhân nặng bị bệnh viện từ chối vì thiếu giường, nhân viên y tế và trang thiết bị. Tại trung tâm công nghệ Bangalore, chính phủ thực hiện giai đoạn phong tỏa kéo dài 1 tuần, bắt đầu từ tối 14/7, vì số người mắc mới tăng theo cấp số nhân, AP đưa tin.

Vùng Tân Cương, khu vực có đa số dân theo đạo Hồi nằm cách rất xa thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, hôm qua ghi nhận 6 ca mắc mới trong cộng đồng và 135 người thuộc diện phải theo dõi. Khu vực khá tách biệt này cũng đã phải triển khai các biện pháp chống dịch như đóng cửa một tuyến tàu điện ngầm chính và phong tỏa một số khu dân cư, yêu cầu hành khách đi máy bay phải xuất trình kết quả xét nghiệm y tế và chứng nhận trên ứng dụng di động để bảo đảm không mang theo virus.

Thành phố Melbourne, thuộc bang Victoria của Úc, hôm qua ghi nhận mức kỷ lục mới, với 428 trường hợp. New South Wales, bang đông dân thứ hai của nước này, phát hiện thêm 6 trường hợp liên quan đến ổ dịch ở một quán rượu tại Sydney. Đã có 42 bệnh nhân liên quan đến ổ dịch này được phát hiện.

Ở Đông Nam Á, Singapore có thêm vài trăm ca mắc mỗi ngày, riêng hôm qua là 327 trường hợp, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 ở nước này lên 47.453. Indonesia tiếp tục thực hiện các biện pháp hạn chế ở thủ đô khi số ca mắc mới tiếp tục tăng, tính đến hôm qua là 15.636 người mắc và 713 trường hợp tử vong.

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản có thêm 293 ca mới và Seoul, Hàn Quốc, có thêm 60 trường hợp.

Đã có hơn 13,7 triệu người mắc COVID-19 được xác nhận trên toàn thế giới và gần 590.000 người đã tử vong, theo thống kê của ĐH Johns Hopkins.

Bình Giang

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/so-ca-covid19-pha-ky-luc-o-nhieu-noi-1689936.tpo