Số ca Covid-19 tại Ấn Độ vượt mốc 2 triệu người

Tối ngày 6/8, Ấn Độ chính thức ghi nhận số người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này vượt qua mốc 2 triệu.

Tổng hợp số liệu từ ngành y tế của các bang tại Ấn Độ cho thấy, đã có thêm 61.996 ca dương tính mới với loại virus này trong ngày 6/8, đưa tổng số người nhiễm tại Ấn Độ lên con số 2,25 triệu người.

Bệnh viện để đón nhận bệnh nhân Covid-19 tại Ấn Độ. Ảnh: Reuters.

Số người thiệt mạng vì Covid-19 tại Ấn Độ đã là gần 41.700 người. Tuy nhiên, đây có thể chưa phải là con số đầy đủ bởi còn 2 bang tại Ấn Độ chưa cập nhật số liệu trong ngày.

Trong khi đó, theo Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ, nước này đã tiến hành được khoảng 660.000 xét nghiệm trong 24 giờ qua. Một tín hiệu tích cực khác là việc tỷ lệ hồi phục Covid-19 tại Ấn Độ hiện đã là 67,6% với 1,3 triệu người được ra viện.

Trong ngày 6/8, Chính phủ Ấn Độ cũng đã chuyển khoảng 123 triệu USD trong lần giải ngân thứ hai gói viện trợ Covid-19 cho 22 bang và vùng lãnh thổ liên bang. Khoản ngân sách này được phân bổ cho các bang dựa trên số ca bệnh nhằm giúp hệ thống y tế địa phương duy trì hoạt động phòng chống dịch. Khoản tiền này nằm trong gói cứu trợ khẩn cấp trị giá 2 tỷ USD mà chính phủ Ấn Độ công bố hồi tháng 3 nhằm hỗ trợ các địa phương đương đầu với Covid-19.

Dự kiến, số tiền này sẽ được dành để mở rộng năng lực của hệ thống y tế như đầu tư vào các phòng xét nghiệm và mua các bộ xét nghiệm nhanh, lắp đặt các giường điều trị đặc biệt, máy trợ thở và bình oxy; cũng như trả lương cho các bác sỹ điều dưỡng tham gia chống dịch.

Khoản viện trợ đầu tiên trị giá 416 triệu USD được chính phủ Ấn Độ giải ngân cho tất cả các bang và vùng lãnh thổ liên bang hồi tháng 4, tập trung vào việc nâng cấp cơ sở xét nghiệm, hạ tầng của các bệnh viện cũng như công tác truy vết các ca nhiễm SARS-CoV-2./.

Phan Tùng/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/so-ca-covid19-tai-an-do-vuot-moc-2-trieu-nguoi-1079908.vov