Số ca mắc bệnh tay chân miệng tăng cao tại Hậu Giang

Tại tỉnh Hậu Giang số trường hợp trẻ mắc bệnh tay chân miệng đang gia tăng trong những tháng gần đây.

Hiện địa phương này đang triển khai các biện pháp phòng dịch, nhất là tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các biện pháp phòng bệnh như vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà cửa, rửa tay bằng xà phòng đúng cách cho trẻ.

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang.

Tình hình dịch bệnh tay chân miệng ở tỉnh Hậu Giang đã tăng từ tháng 7 đến nay. Hiện mỗi ngày Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang tiếp nhận điều trị từ 20-35 ca mắc bệnh này.

Tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận hơn 1.300 ca bệnh tay chân miệng và đã có 1 trường hợp tử vong, so với cùng kỳ năm 2022 tăng hơn 600 ca. Các địa phương trong tỉnh đều xuất hiện bệnh tay chân miệng, trong đó ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất là huyện Phụng Hiệp, thành phố Vị Thanh và huyện Châu Thành.

Theo ngành chức năng tỉnh Hậu Giang, dù dịch tay chân miệng vẫn đang được kiểm soát, nhưng số ca mắc bệnh chưa được kéo giảm trong những tháng gần đây tiềm ẩn nguy cơ dịch có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới nếu không chủ động khâu phòng bệnh. Hiện ngành y tế tỉnh Hậu Giang đang tăng cường giám sát, ngăn sự lây lan, hạn chế thấp nhất số ca bệnh và điều trị tích cực hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong. Tuy nhiên khó khăn hiện nay vẫn là tình trạng thiếu thuốc để điều trị bệnh này.

Số trẻ mắc bệnh tay chân miệng ở tỉnh Hậu Giang đang gia tăng trong những tháng gần đây.

Bác sĩ chuyên khoa II Lê Hoàng Tín- Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang cho biết: “Trong thời điểm hiện tại, dịch bệnh tay chân miệng tăng đột biến khá là cao trong khi tình hình cung ứng thuốc immunoglobulin để điều trị bệnh tay chân miệng thì hiện tại đơn vị cũng không đáp ứng được đầy đủ, chỉ dự trù một số cơ số thuốc để điều trị cho những trường hợp bệnh nhân rất nặng, còn đa số thì chúng tôi phải nhờ sự hỗ trợ của tuyến trên, phải chuyển tuyến. Từ đó, bệnh nhân gặp nhiều khó khăn trong vấn đề điều trị cũng như chi phí điều trị".

Những ngày tới, tỉnh Hậu Giang sẽ ra quân thực hiện Chiến dịch Tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng đợt 3 năm nay đồng loạt tại 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức người dân về lợi ích của việc phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng, góp phần kéo giảm số ca mắc các bệnh truyền nhiễm, hạn chế thấp nhất số ca tử vong do dịch bệnh truyền nhiễm từ nay đến cuối năm và những năm tiếp theo.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/so-ca-mac-benh-tay-chan-mieng-tang-cao-tai-hau-giang-post1059198.vov