Số ca mắc Covid-19 ở Nga giảm ổn định trong 11 ngày liên tiếp

Nga ghi nhận ngày thứ 11 liên tiếp số ca mắc trong ngày ở dưới mức 10.000 người giữa bối cảnh nước này từng bước nới lỏng giãn cách xã hội.

Theo Ban điều hành về ngăn ngừa và chống lây lan dịch Covid-19 tại Nga, trong 24 giờ qua Nga ghi nhận thêm 8.915 ca mắc Covid-19. Đây là ngày thứ 11 liên tiếp, số ca mắc trong ngày dưới ngưỡng 10.000 người. Nga đã học cách sống chung với dịch bệnh và đang từng bước nới lỏng giãn cách xã hội.

Số ca mắc Covid-19 ở Nga giảm ổn định trong 11 ngày liên tiếp. Ảnh: Reuters

Số ca mắc Covid-19 ở Nga giảm ổn định trong 11 ngày liên tiếp. Ảnh: Reuters

Như vậy, tổng số ca mắc Covid-19 toàn quốc ở Nga hiện đã lên đến 362.342 trường hợp. Số ca tử vong tăng thêm 174 người lên 3.807 trường hợp. Số người hồi phục tăng kỷ lục thêm 12.331 ca, nâng tổng số lên 131.129 người.

Hiện nay, dịch Covid-19 tại Nga đang có diễn biến tích cực. Số người mắc mới giảm xuống dưới 10.000 người trong 11 ngày liên tiếp, tỷ lệ tử vong duy trì dưới 1%, số ca khỏi bệnh tăng mạnh so với số ca nhập viện. Trong khi đó, các nhà khoa học cho biết có thể sản xuất vaccine bắt đầu vào cuối mùa hè và việc tiêm vaccine chống Covid-19 cho tất cả người dân có thể được triển khai vào đầu mùa thu và sẽ mất từ 6 - 9 tháng.

Nga bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội ở một số địa phương đã kiểm soát tình hình dịch bệnh. Chính phủ Nga cũng sẽ từng bước nới lỏng hạn chế đối với hoạt động du lịch, trong đó ưu tiên khởi động lại du lịch nội địa một cách an toàn và có kiểm soát. Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko cho biết, bắt đầu từ ngày 1/6, chính phủ Nga sẽ bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp hạn chế một cách có hệ thống và cẩn trọng.

“Ở giai đoạn đầu tiên, các cơ sở điều trị - nghỉ dưỡng có giấy phép y tế sẽ được mở cửa. Song song với đó, chính phủ đang nghiên cứu các quy tắc đảm bảo an toàn cho việc mở cửa trở lại các cơ sở dịch vụ khác như khách sạn, khu nghỉ dưỡng, du lịch biển...”

Dù tình hình đã lạc quan hơn, song chính phủ vẫn thận trọng trong việc từng bước nới lỏng hạn chế, kêu gọi người dân cần thích nghi với cuộc sống bình thường mới. Người đứng đầu Cơ quan giám sát, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng liên bang Nga (Rospotrebnadzor), bà Anna Popova một lần nữa nhấn mạnh rằng, nước Nga cần phải thích nghi trong điều kiện sống mới.

“Chúng ta đang sống trong điều kiện bình thường mới, chúng ta cần làm quen và học cách sống trong điều kiện như vậy. Rõ ràng là virus Sars-CoV-2 chưa được đẩy lùi. Chúng ta đã học cách sống chung với virus này".

Rospotrebnadzor khuyến nghị các địa phương trong cả nước duy trì chế độ đeo khẩu trang bắt buộc trong thời gian từ 1-2 tháng tới./.

Văn Thường/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/so-ca-mac-covid19-o-nga-giam-on-dinh-trong-11-ngay-lien-tiep-1052781.vov