Số ca mắc Covid-19 ở Trung Quốc lập kỷ lục mới

Trung Quốc tiếp tục báo cáo số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục vào hôm 27/11 với 40.347 ca, trong đó 3.822 ca có triệu chứng và 36.525 ca không có triệu chứng.

 Những nhân viên trong bộ đồ bảo hộ rời khu dân cư bị phong tỏa vào hôm 25/11. Ảnh: Reuters.

Những nhân viên trong bộ đồ bảo hộ rời khu dân cư bị phong tỏa vào hôm 25/11. Ảnh: Reuters.

Thông tin trên được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc báo cáo vào ngày 28/11. Con số này cao hơn so với mức kỷ lục 39.791 ca mắc mới được ghi nhận trong ngày 26/11 - gồm 3.709 ca có triệu chứng và 36.082 ca không có triệu chứng, Reuters đưa tin.

Không tính các ca nhiễm nhập cảnh, Trung Quốc báo cáo 40.052 ca nhiễm mới trong nước, trong đó 3.748 ca có triệu chứng và 36.304 ca không có triệu chứng, tăng so với 39.506 ca một ngày trước đó.

Bên cạnh đó, Trung Quốc không ghi nhận trường hợp tử vong nào do Covid-19 trong ngày 27/11, từ đó giữ nguyên số ca tử vong ở mức 5.233. Tính đến hôm 27/11, Trung Quốc đại lục đã xác nhận 311.624 ca nhiễm có triệu chứng.

Nhiều khu vực của Trung Quốc tiếp tục áp đặt các biện pháp hạn chế để kiểm soát dịch Covid-19.

Các siêu đô thị Quảng Châu và Trùng Khánh vẫn đang vật lộn để ngăn chặn dịch bùng phát, giữa lúc hàng trăm ca nhiễm được ghi nhận tại một số thành phố trên cả nước vào hôm 27/11.

Thủ đô Bắc Kinh đã báo cáo 840 ca mắc có triệu chứng và 3.048 ca không có triệu chứng hôm 27/11, theo dữ liệu của chính quyền địa phương.

Cùng ngày, trung tâm tài chính Thượng Hải báo cáo 16 ca nhiễm có triệu chứng và 128 trường hợp không có triệu chứng. Trong khi đó, thành phố Quảng Châu với gần 19 triệu dân đã báo cáo 199 ca mắc có triệu chứng và 7.166 ca không có triệu chứng lây truyền trong cộng đồng.

Trùng Khánh báo cáo 238 ca mắc Covid-19 có triệu chứng mới lây truyền trong cộng đồng và 9.447 ca không có triệu chứng hôm 27/11.

Theo New York Times, ít nhất 49 thành phố của Trung Quốc, nơi sinh sống của khoảng 1/3 dân số cả nước, đang nằm dưới các biện pháp phong tỏa hoàn toàn hoặc một phần.

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/so-ca-mac-covid-19-o-trung-quoc-lap-ky-luc-moi-post1379684.html