Số ca mắc Covid-19 ở Ukraine đã giảm

Tổng thống Zelensky lưu ý rằng, kết quả tích cực đạt được nhờ biện pháp cách ly trên toàn quốc.

Đến ngày 6/4, tại Ukraine đã có 1.319 trường hợp nhiễm virus SARS-Cov-2, trong đó, những ngày gần đây chỉ ghi nhận thêm 68 người. Tổng cộng đã có 28 người bình phục, 38 người tử vong.

Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến hàng ngày, Tổng thống Ukraine V.Zelensky lưu ý rằng, tiến bộ đạt được, cơ bản nhờ tiến hành cách ly trên toàn quốc. Theo lời ông, nếu chính quyền không áp dụng các biện pháp phù hợp, tình hình có thể đã nghiêm trọng hơn, như ở các nước châu Âu.

Tổng thống Ucraina V.Zelensky (Nguồn: president.gov.ua)

Tổng thống Ucraina V.Zelensky (Nguồn: president.gov.ua)

Bây giờ ở Ukraine sản xuất hơn 900.000 khẩu trang mỗi ngày. Khối lượng bổ sung của vật tư y tế, như người đứng đầu Bộ Y tế Maxim Stepanov cho biết, đến từ nước ngoài. Từ ngày 6/4 trở đi, ở các nơi công cộng, người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang.

Tổng thống Zelensky đã chỉ thị cho các bộ liên quan thu thập dữ liệu về nhu cầu của tất cả các nhà thuốc trong nước và mua hàng hóa cần thiết nếu cần.

Chế độ cách ly tại Ukraine kéo dài đến ngày 24/4. Chỉnh phủ nước này có kế hoạch bắt đầu giảm dần các biện pháp cách ly vào cuối tháng Tư./.

Anh Tú/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/so-ca-mac-covid19-o-ukraine-da-giam-1033707.vov