Số ca mắc Covid-19 tại Bắc Kinh tăng vọt

Thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc ngày 13-6 báo cáo 74 ca mắc Covid-19, mức cao nhất hằng ngày trong 3 tuần qua.

Tân Hoa Xã đưa tin 74 ca mắc Covid-19 ngày 13-6 là con số hằng ngày cao nhất mà thủ đô Bắc Kinh ghi nhận kể từ ngày 22-5. Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan đã kêu gọi Bắc Kinh kiểm soát đợt bùng phát Covid-19 mới nhất "càng sớm càng tốt".

Sau khi nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc - bao gồm Bắc Kinh - giảm bớt các hạn chế Covid-19, số ca mắc Covid-19 tăng lên khiến họ buộc phải áp đặt một số hạn chế trở lại. Hầu hết trường học ở Bắc Kinh tạm dừng việc mở lại được lên kế hoạch vào ngày 13-6, trong khi các trận thi đấu thể thao cũng bị hoãn.

Theo hãng tin Bloomberg, Trung Quốc gặp khó khăn khi xử lý đợt bùng phát Covid-19 gần đây. Ảnh: Bloomberg

Theo hãng tin Bloomberg, Trung Quốc gặp khó khăn khi xử lý đợt bùng phát Covid-19 gần đây. Ảnh: Bloomberg

Chính quyền Bắc Kinh thừa nhận một cụm dịch liên quan tới một quán bar đang khó kiểm soát hơn các cụm dịch trước đó. Cuối tuần trước, Bắc Kinh tiến hành xét nghiệm Covid-19 hàng loạt, dẫn đến phát hiện nhiều ca mắc Covid-19 mới. Quận Triều Dương, nơi cụm dịch quán bar bùng phát, ngày 13-6 bắt đầu xét nghiệm Covid-19 hàng loạt, dự kiến kéo dài đến ngày 15-6.

Tại TP Thượng Hải, hầu hết quận đều đình chỉ hoạt động của các nhà hàng vào buổi tối. Ngày 13-6, thành phố này ghi nhận 17 ca mắc Covid-19, giảm so với 37 ca một ngày trước đó.

Cách tiếp cận "không Covid-19" của Trung Quốc, bao gồm lệnh phong tỏa 2 tháng chưa từng có ở Thượng Hải và những hạn chế cứng rắn ở những nơi khác, khiến nền kinh tế và xã hội bị ảnh hưởng không nhỏ.

Theo hãng tin Bloomberg, Trung Quốc gặp khó khăn khi xử lý đợt bùng phát Covid-19 gần đây. Nước này tiếp tục cố gắng loại bỏ Covid-19 hoàn toàn ngay cả khi các nơi khác trên thế giới chấp nhận sống chung với virus SARS-CoV-2 và mở cửa biên giới cùng với nền kinh tế.

Trong khi đó, Tân Hoa Xã dẫn lời Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan nhấn mạnh các biện pháp kiểm soát đại dịch phải nhanh chóng, linh hoạt, khoa học và nhắm mục tiêu cụ thể.

Tính đến ngày 14-6, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 224.977 ca mắc và 5.226 ca tử vong do Covid-19.

Phạm Nghĩa

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/so-ca-mac-covid-19-tai-bac-kinh-tang-vot-20220614140102475.htm