Số ca mắc COVID-19 tại Chile tăng mạnh trở lại

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 31/10, Bộ Y tế Chile cho biết trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận 3.763 ca mắc mới COVID-19. Trong 2 tuần qua, số ca mắc COVID-19 tại quốc gia Nam Mỹ này đã tăng 57%.

Người dân đợi tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Santiago, Chile. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Người dân đợi tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Santiago, Chile. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Y tế Ximena Aguilera nêu rõ sự gia tăng các ca mắc COVID-19 nằm trong dự báo của cơ quan y tế nước này sau khi chính phủ nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch. Bà Aguilera nhấn mạnh nếu tình hình tiếp tục xấu đi, Bộ Y tế Chile sẽ kiến nghị chính phủ áp đặt trở lại quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở những nơi tập trung đông người.

Bộ trưởng Aguilera cũng yêu cầu người dân nâng cao nhận thức về vấn đề này, đồng thời khẳng định “đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc”.

Trước diễn biến mới, Chính phủ Chile đã quyết định tăng cường công tác tiêm vaccine ngừa bệnh cho những người trên 80 tuổi vì đây là nhóm đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao.

Tính đến nay, Chile đã ghi nhận hơn 4,76 triệu trường hợp mắc COVID-19, trong đó có khoảng 61.600 ca tử vong.

Ngọc Tùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/so-ca-mac-covid19-tai-chile-tang-manh-tro-lai-20221101072647617.htm